Lai Châu, Điện Biên: Tăng cường kiểm soát bệnh than

Thứ hai, ngày 18/07/2011 07:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.7, bà Trần Thị Liên - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, số ca mắc bệnh than ở tỉnh này là 15 người, tập trung ở huyện Than Uyên (xã Ta Gia).
Bình luận 0

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngứa, mụn nước tại mu bàn tay, sau đó xuất hiện các vết loét màu đen, phù nhẹ, không đau. Tuy nhiên, do bệnh biến chứng nguy hiểm đã có 1 trường hợp tử vong. Tại Điện Biên cũng có tới 27 trường hợp ở bản Nậm Mu, Noong Luông và bản Bon A, xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo) mắc bệnh than.

Điều tra dịch tễ cho thấy, hầu hết bệnh nhân đều tiếp xúc, giết mổ và ăn thịt trâu mắc bệnh chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem