Lại vỡ đường ống, 70.000 hộ dân Thủ đô mất nước

Thứ tư, ngày 02/04/2014 09:05 AM (GMT+7)
Đường ống nước từ sông Đà dẫn về Hà Nội lại bị vỡ vào chiều 1.4. Khoảng 70.000 hộ dân ở phía Tây thành phố lại tiếp tục chịu cảnh mất nước.
Bình luận 0
Sự cố xảy ra vào khoảng 16h40 phút chiều 1.4 tại km 22+660 (Thạch Thất, Hà Nội) khi ống dẫn nước sạch từ Nhà máy sông Đà bị vỡ khiến một lượng nước tràn ra ngoài. Ngay khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường nước này đã cử 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép cừ xuống hiện trường khắc phục.

Sự cố vỡ ống nước xảy ra vào ngày 16.12 năm ngoái.
Sự cố vỡ ống nước xảy ra vào ngày 16.12 năm ngoái.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết: “Chúng tôi dự kiến sáng sớm ngày 3.4 sẽ cấp nước trở lại”.

Điều đặc biệt, đây là lần thứ 5 vỡ đường ống nước dẫn từ Sông Đà về Hà Nội. Khi xảy ra sự cố mất nước, cuộc sống của nhiều người dân Thủ đô bị xáo trộn.

Trước đó, khoảng 10h sáng 21.11.2013, đường ống nước sông Đà trên đại lộ Thăng Long, tại km 27, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị vỡ. Khoảng hơn 70.000 hộ dân (tương đương 280.000 người) thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa... đã bị mất nước sạch.

Trong các ngày 4.2.2012 và 23.3.2013 đường ống nước sạch từ sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội cũng đã bị vỡ và thời gian khắc phục kéo dài cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân.
Trí Thức Trẻ/Soha.vn (Theo Trí Thức Trẻ/Soha.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem