Lại xét cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 16:24 PM (GMT+7)
Giải pháp cụ thể trong thời gian tới sẽ là tăng chế tài xử phạt, siết chặt khâu thẩm định, cấp phép, hậu kiểm, thanh tra, lập tổ công tác 65, cấp thẻ hành nghề ca sĩ, người mẫu, cơ quan truyền thông không cổ súy những sai phạm, định hướng giáo dục thẩm mỹ.
Bình luận 0

Chiều 29.6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tiếp tục có cuộc làm việc với các đơn vị trực thuộc bộ về việc triển khai Chỉ thị 65 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang.

Trong buổi làm việc này, một trong những nhiệm vụ mà lãnh đạo bộ giao cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn là nghiên cứu, đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề ca sĩ, người mẫu phải hoàn thành đề án trong tháng 7.2012.

Liên quan đến quản lý biểu diễn, ông Hồ Anh Tuấn khẳng định giải pháp cụ thể trong thời gian tới sẽ là tăng chế tài xử phạt, siết chặt khâu thẩm định, cấp phép, hậu kiểm, thanh tra, lập tổ công tác 65, cấp thẻ hành nghề ca sĩ, người mẫu, cơ quan truyền thông không cổ súy những sai phạm, định hướng giáo dục thẩm mỹ.

Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho hay thẻ hành nghề cho nghệ sĩ được cấp lần đầu tiên khoảng năm 1998-1999.

Sau đó, tổ công tác rà soát Luật Doanh nghiệp đã cho rằng đó là một loại giấy phép con nên báo cáo Chính phủ bãi bỏ loại thẻ này.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem