Lâm An

  • Một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tưởng chừng như cả đời gắn với bông lúa, cỏ cây, hoa lá..., những nông dân thủ đô đã hóa thân thành những “nông dân hiện đại” quy tụ về  xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội để thi cấy bằng máy.
  • Trong năm Ất Mùi 2015, người tuổi Mùi có thể hợp tác làm ăn, kinh doanh với người tuổi Mão sẽ rất có lợi. Hoặc người tuổi Mùi cũng có thể bàn chuyện làm ăn cùng với người tuổi Thân, bởi sự hợp tác này sẽ tương đối thành công...
  • Trong những ngày đầu năm cùng với niềm vui ngao được mùa thì người dân vùng bãi triều ven biển ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) càng vui hơn khi nuôi ương thành công ngao giống, chủ động được nguồn giống trên địa bàn.  
  • Dẫn chúng tôi băng qua những tán rừng tràm xanh mướt, bà Cao Thị Cúc (trú thôn Liên Phong, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tự tin kể: “Trước đây khi đi trên vùng đất này, bước chân phải hết sức cẩn thận, mỗi nhát cuốc đưa lên là một lần tim nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ cuốc trúng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nay thì chú thấy đó, rừng tràm đã phủ xanh đất trống bạc màu”.
  • Tại TP.HCM ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu trở thành triệu phú.
  • Tôi rất mừng khi Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) gửi đến cho tôi các sản phẩm làm từ hạt mắc ca mà họ đã đưa ra thị trường. Đó là các gói “macca delix” với các vị khác nhau (vị tự nhiên, vị rang muối, vị mật ong, vị mù tạt...), mỗi loại một sắc thái riêng. 
  • Hơn 30 hộ người Thái, ở bản Pá Hả, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) từ bao đời nay vẫn sống trong cảnh tăm tối, từ ăn uống, sinh hoạt cho đến học hành của con em đều phải “nhờ trời”.
  • Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ nông dân ở xứ cù lao  Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ăn nên làm ra, thoát được cảnh nghèo, một số người mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. 
  • Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của Trung ương Hội NDVN cho vay, những hộ ND xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tham gia dự án nuôi bò sinh sản đã có điều kiện mua bò giống, sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất.
  • “Doanh nghiệp luôn cần chính quyền ủng hộ, bởi nếu bị phản đối họ sẽ rất khó làm ăn được…”. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói như vậy sau sự kiện ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa một thời gian Khu du lịch Đại Nam vì bị cho là “o ép” quá đáng.