Làm đẹp cuối năm để chơi Tết, chị em hoang mang giữa "ma trận" giá

Nguyên Bảo Chủ nhật, ngày 12/01/2020 08:09 AM (GMT+7)
Cuối năm là dịp các chị em tranh thủ làm đẹp và cũng là thời điểm các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, spa… ăn nên làm ra.
Bình luận 0

img

Những ngày cận tết, nhu cầu làm đẹp của chị em gia tăng chóng mặt (ảnh minh họa).

Đến hẹn lại lên, nhu cầu làm đẹp của chị em vào mỗi dịp tết luôn tăng chóng mặt. Vì sau cả năm tất bất, bận rộn với công việc, chăm sóc gia đình, đây là thời điểm thích hợp để chị em “tút tát” để có một diện mạo mới.

Bắt đầu từ tháng 12, các cửa hàng làm đẹp, cắt tóc bước vào vụ cao điểm. Làm từ ngày đến đêm mà vẫn không phục vụ được hết nhu cầu của khách. Chị Phan Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Dù biết làm đẹp thời điểm này khá đông đúc và giá cả cũng đắt đỏ nhưng thực sự không còn cách nào khác. Bởi cũng mang theo tâm lý, đợi cận tết mới làm để chơi tết cho đẹp”.

img

Giá tăng nhưng khách hàng vẫn chấp nhận móc hầu bao (ảnh: Quỳnh Trang).

Theo chị Thủy, với kiểu tóc tạo sóng và nhuộm màu của chị, bình thường chị vẫn làm ở quán quen có giá từ 1,2 triệu đồng cho đến 1,5 triệu đồng nhưng hiện tại đã tăng lên mức giá 2 triệu đồng với liệu trình: cắt, gội, uốn tạo kiểu và nhuộm màu.

Anh Nguyễn Duy Hùng, chủ cửa hàng tóc trên phố Đê La Thành cho biết: “Vì nhu cầu của khách hàng quá đông nên chúng tôi phải tăng ca, có những ngày làm từ 7 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm mới đóng cửa. Cả năm cũng chỉ có mỗi dịp tết để kiếm tiền. Tăng giá nhưng nhu cầu của khách vẫn không hề giảm”. Cụ thể, hiện giá cắt tóc khoảng từ 40  - 100 nghìn đồng/lượt khách; hấp dầu từ 70- 200 nghìn đồng/lượt khách; uốn, duỗi, nhuộm… từ 300– 800 nghìn đồng/lượt khách…

Theo quan sát, cửa hàng ngoài 3 thợ chính thì còn có thêm 5 thợ phụ nhưng không lúc nào ngớt tay. Khách đang ngồi xếp hàng để chờ đến lượt.

img

Các cửa hàng spa cũng tranh thủ kiếm tiền dịp cuối năm.

Cửa hàng làm tóc đã thế, các cửa hàng spa chăm sóc da cũng nhộn nhịp không kém. Các chủ spa cho biết, làm đẹp hầu như là nhu cầu thường xuyên của chị em nhưng dịp tết thì tăng đột biến. Các dịch vụ như: trẻ hóa da, chăm sóc da mặt, triệt lông, giảm béo đều trở thành những dịch vụ hút khách.

Dù biết là đông đúc và liệu trình khá hời hợt nhưng vẫn phải tặc lưỡi chấp nhận, chị Nguyễn Huyền Thanh (Văn Quán, Hà Đông) cho biết: "Tôi vẫn đi làm đẹp tại spa thường xuyên nhưng dịp này thì muốn tút tát toàn bộ để đón năm mới với diện mạo mới. So với những ngày thường thì những ngày này nhân viên làm cũng chóng vánh, qua loa chứ không được kỹ càng, cẩn thận".

Chị Hương Bùi, chủ cửa hàng spa trên đường Triệu Việt Vương cho biết: “Thực ra, làm đẹp cận tết là do tâm lý chứ tính về hiệu quả thì không nhiều. Vì làm đẹp nó là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai. Nhiều chị em cả năm ăn uống thả phanh, không chịu tập luyện thể dục thể thao, cuối năm mới tá hỏa đi làm đẹp thì thực sự cũng rất khó”. Và cũng theo chủ quán spa này, bình thường các dịch vụ đã được niêm yết giá nhưng những ngày cận tết thế này sẽ tăng lên ít nhiều, tầm 50-100 nghìn đồng cho mỗi dịch vụ.

Cách ngâm mặt vào nước đóng chai để da đẹp như Trúc Diễm

Những bật mí hết sức đơn giản và bất ngờ này lại chính là “chìa khóa“ nhan sắc của mỹ nhân “vạn người mê“ Trương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem