Lâm Đồng: Khởi tố vụ án thứ 2 liên quan đến tài xế lái xe làm lây lan dịch Covid-19

Văn Long Thứ hai, ngày 02/08/2021 15:06 PM (GMT+7)
Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến tài xế lái xe tải đường dài để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Ngày 2/8, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tài xế xe tải đường dài B.V.D (35 tuổi; ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai; tạm trú phường 9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Đây là tài xế lái xe đường dài tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 25/7, sau khi đi Tây Ninh về, anh D đi test nhanh Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà và có kết quả âm tính. 

Đức Trọng: Khởi tố vụ án thứ 2 liên quan đến tài xế lái xe làm lây lan dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án hình sự thứ hai liên quan tới tài xế xe tải đường dài. Ảnh: Văn Long

Sau đó, anh D về tắm rửa, ở lại phòng trọ của bạn gái tên B.T.C.H (31 tuổi) tại đường Phan Đình Phùng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Sáng 26/7, anh D lái xe ô tô tải đi sửa tại gara Tấn Chánh (xã Ninh Gia, Đức Trọng), rồi đến các vựa rau ở huyện Đơn Dương bốc hàng.

Sau khi bốc hàng, anh D chạy xe đi qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và đến giao hàng tại Cửa khẩu Phước Tâm giáp với Campuchia. Tiếp đó, anh D cho xe chạy về kho vận Thủ Đức (TP.HCM) lấy hàng và trở về Lâm Đồng vào sáng 28/7, bỏ hàng ở kho hàng Chung Thúy (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng). 

Đức Trọng: Khởi tố vụ án thứ 2 liên quan đến tài xế lái xe làm lây lan dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các lái xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đi xét nghiệm Covid-19 tại CDC Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long

Tiếp đó, anh D cùng một phụ xe về phòng trọ của H, rồi lấy xe máy chở H đến nhà một tài xế khác để lấy tiền và về lại phòng trọ của H tắm rửa, ăn cơm.

Trưa 28/7, anh D đến xét nghiệm Covid-19 tại điểm trường Lê Hồng Phong (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và có kết quả dương tính, được đưa đến cách ly, điều trị tại Trạm Y tế xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng).

Sau khi biết mình dương tính Covid - 19, anh D đã che giấu, không khai báo tiếp xúc trực tiếp với bạn gái để H không phải đi cách ly tập trung theo quy định, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến một tài xế xe tải đường dài có dấu hiệu không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng tại xã Hiệp Thạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem