Làm giàu từ mô hình lúa – màu

Thứ năm, ngày 30/09/2010 15:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khởi nghiệp từ vài công đất của cha ông để lại, giờ đây, ông Sơn Canh (dân tộc Khmer), ở ấp Bình Tốt B, xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu đã thành tỷ phú.
Bình luận 0
img
Một ngày mới của ông Sơn Canh.

Biết mình ít học, quanh năm không thoát khỏi lũy tre làng, nên khi được cha mẹ cho ít công đất ra riêng (năm 1983), ông và vợ là bà Huỳnh Thị Sáp bắt tay vào sản xuất lúa. Cái khó của ông Canh lúc này là đất đồng nhiễm mặn, phèn, hiệu quả canh tác thấp, kéo theo thu nhập thấp, cuộc sống trở nên túng bấn.

Nhiều đêm ông nằm trăn trở: Vì sao không sản xuất nhiều loại nông sản để mùa nào cũng có cái để bán, để ăn? Từ suy nghĩ đó ông quyết định sản xuất đa canh. Công việc đầu tiên là cải tạo đất, thiết kế đồng ruộng, lấy lúa làm cây chủ lực xen canh với cá; dành riêng 3 công đất trồng xoay vòng cây lác, rau muống, rau cần, rau nhúc, cải xanh, bầu bí… đáp ứng nhu cầu thị trường.

Rau thu quanh năm, ngày nào vợ chồng ông cũng có vài trăm ngàn đồng. Năm 2003, trúng mùa, trúng giá, với 15 công đất trồng lúa, vợ chồng ông bỏ túi hơn 50 triệu đồng. Cuộc sống gia đình bấy giờ mới thật sự ổn định. Liên tiếp nhiều vụ được mùa, ăn nên làm ra, ông lại mua tích tụ một vài công đất, cứ thế ruộng đất nhà ông tăng dần lên 26 công.

Từ năm 2006, mô hình lúa - màu của ông Canh được các nhà khoa học đánh giá rất cao, mỗi năm gia đình ông lãi ròng trên 80 triệu đồng. Cuối năm 2007, ông cất nhà mới, xây dựng nhà máy lau gạo, mua máy cày trực tiếp cày đất gia đình và cày dịch vụ cho bà con lối xóm.

Điều mà mọi người nể phục ông nhất là sự đam mê khoa học. Dù học chỉ mới cấp 2 nhưng ông đã tìm đọc hàng trăm quyển sách về kỹ thuật canh tác. Điều gì chưa hiểu ông tìm cán bộ kỹ thuật nhờ giải thích, hiểu rồi là ông chọn lựa giải pháp ứng dụng ngay. Yêu nghề nông, đam mê khoa học, lại có vốn liếng, cộng với nỗ lực làm ăn, 2 năm gần đây, đời sống gia đình ông sung túc hẳn lên. Ai muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, ông đều tận tình hướng dẫn.

Chính nhờ cách làm giàu giản đơn mà bền vững của mình, ông Sơn Canh đã vinh dự được đại diện cho ND tỉnh về Thủ đô dự Đại hội thi đua toàn quốc và biểu dương ND điển hình tiên tiến lần thứ III giữa tháng 9 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem