Thêm một bộ rìu đá được phát hiện

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Phạm Hữu Thọ - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, cho biết: Bảo tàng hiện đang phối hợp với một số cơ quan chức năng để giám định niên đại bộ rìu đá được phát hiện mới đây nhất tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc làm rẫy, ông Ya Cảnh ở thôn Ma Am (Đà Loan, Đức Trọng) đã phát hiện 3 chiếc rìu đá cổ cùng một viên đá “lạ” và đã tặng cho Bảo tàng Lâm Đồng.

Theo ông Phạm Hữu Thọ thì 3 chiếc rìu đá do ông Ya Cảnh phát hiện được là những hiện vật bằng đá mới nhất tại Bảo tàng Lâm Đồng hiện nay.

Hiện tại, bộ sưu tập bằng đá của Bảo tàng Lâm Đồng khá phong phú, nhất là những thanh “đá kêu” (đàn đá); và qua giám định những hiện vật bằng đá này, các nhà khoa học bước đầu xác định ở vùng đất nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) đã có con người cư trú khoảng 4.000 – 2.500 năm trước đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem