Làm rõ việc trường THPT tự ý cho học sinh nghỉ lễ sớm, ‘ép’ học bù để giáo viên đi chơi biển

Chủ nhật, ngày 30/04/2023 06:15 AM (GMT+7)
Theo phản ánh của phụ huynh, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tự ý cho con em họ nghỉ học vào ngày thứ sáu (28/4, chưa đúng vào thời điểm nghỉ lễ) để cán bộ, giáo viên trường này đi tắm biển.
Bình luận 0

Qua xác minh, vào chiều 28/4, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung không tổ chức hoạt động dạy học, mặc dù chưa đến thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 theo quy định.

Làm rõ việc trường THPT tự ý cho học sinh nghỉ lễ sớm, ‘ép’ học bù để giáo viên đi chơi biển - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (TT-Huế) tự ý ngừng hoạt động dạy học vào chiều 28/4 (thời điểm chưa nghỉ lễ) để cán bộ, giáo viên đi chơi biển.

Một phụ huynh phản ánh, ngày 28/4, chưa đến dịp nghỉ lễ theo quy định, đúng ra học sinh phải đi học nhưng nhà trường lại cho nghỉ toàn bộ để cán bộ, giáo viên, nhân viên đi du lịch, đi biển. Mặt khác, nhà trường còn “ép” con em họ phải đi học bù vào ngày thứ ba (2/5), cho dù đây là thời điểm nghỉ lễ theo quy định của năm nay.

Trao đổi với PV, ông Vương Hưng Tĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thừa nhận, nhà trường có tổ chức cho giáo viên đi biển vào chiều 28/4.

Ông Tĩnh nêu lý do: “Do dịp lễ đi chơi sẽ đông người, nên trường cho giáo viên đi trước. Chúng tôi sẽ dạy bù vào thứ ba ngày mùng 2/5”.

Khi được hỏi, việc cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi du lịch vào thời điểm chưa nghỉ lễ, nhà trường có xin phép và đã được Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế đồng ý chưa? Ông Tĩnh không đưa ra được câu trả lời.

Làm rõ việc trường THPT tự ý cho học sinh nghỉ lễ sớm, ‘ép’ học bù để giáo viên đi chơi biển - Ảnh 2.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Sinh Cung lên ô tô đi chơi biển vào chiều 28/4.

Còn theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã có chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Sinh Cung báo cáo sự việc cụ thể để có cơ sở xử lý, chấn chỉnh đối với việc làm tùy tiện này.

Được biết, vào đầu năm 2023, tại Trường THPT Nguyễn Sinh Cung từng xảy ra "lùm xùm" khi để lộ lọt đề kiểm tra học kỳ 1 các môn thuộc nhóm tổ hợp xã hội khối 12 ra ngoài. Người để lộ đề kiểm tra là một nữ nhân viên công tác tại trường này.

Cụ thể, trong quá trình quản lý đề và in sao, nữ nhân viên này tìm cách lấy phần tự luận của các môn trong nhóm tổ hợp xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân của đợt kiểm tra sáng 7/1 mang về đưa cho một người cháu học tại một trường THPT đóng trên địa bàn TP Huế. Sau đó, học sinh này chia sẻ đề thi cho nhiều bạn học khác.

Dịp lễ năm nay, người lao động trong cả nước được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Cụ thể:

- Nghỉ 1 ngày 29/4 (thứ Bảy): Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch).

- Nghỉ 1 ngày 30/4 (Chủ nhật): Ngày Chiến thắng.

- Nghỉ 1 ngày 1/5 (thứ Hai): Ngày Quốc tế Lao động.

- Nghỉ 1 ngày 2/5 (thứ Ba): Nghỉ bù (cho ngày 30/4 vào Chủ nhật)

- Nghỉ 1 ngày 3/5 (thứ Tư): Nghỉ bù (cho ngày Giỗ Tổ vào thứ Bảy) - dành cho người lao động có lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy hàng tuần.

Theo Ngọc Văn (tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem