Làm việc thiện từ tiền nhặt ve chai

Thứ ba, ngày 25/02/2014 14:08 PM (GMT+7)
Đó là việc làm ý nghĩa, thiết thực của “Nhóm ve chai Nhân Ái” suốt 8 năm qua, trên địa bàn TP.Hải Phòng.
Bình luận 0
Các thành viên của nhóm tự bỏ tiền xăng xe, điện thoại, công sức để thu nhặt ve chai bán lấy tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...

Anh Hoàng Chiến Phong, 43 tuổi, 2 năm gắn bó với “Nhóm ve chai Nhân Ái” chia sẻ: Tất cả thành viên của nhóm đều có công việc riêng hoặc đang đi học. Bản thân anh Phong là công nhân làm ca, lại có con nhỏ chưa đầy 1 tuổi, tuy nhiên, cứ Chủ nhật hàng tuần anh và các thành viên trong nhóm lại thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để đến với nhóm.
Nụ cười trên khuôn mặt thành viên Nhóm Ve chai sau một buổi thu nhặt thành công. (Nguồn ảnh: TPO)
Nụ cười trên khuôn mặt thành viên Nhóm Ve chai sau một buổi thu nhặt thành công. (Nguồn ảnh: TPO)

Từ điểm tập kết ve chai - số 46 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, những chiếc xe máy, xe đạp nườm nượp tỏa đi khắp nơi, sau đó quay về với những chiếc bao tải đầy ắp những lon bia, giấy vụn, quần áo... xếp vào kho. Anh Phạm Quang Huy - Trưởng nhóm tất bật tháo dỡ đồ từ những chiếc xe vừa chở đồ phế liệu về, sau đó lại quay sang phân công người làm việc. Sau đó, anh Huy và một vài thành viên trong nhóm mua gạo, mắm, dầu ăn... đến thăm bệnh nhân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện trợ giúp của nhóm.

Anh Huy chia sẻ: Nhóm ve chai Nhân Ái đi vào hoạt động năm 2003-2004, khi ấy, HIV/AIDS bùng phát cao ở Hải Phòng. Nhiều người không may có HIV phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn và sự kỳ thị của nhiều người. Điển hình, chị Đ.T.K ở quận Kiến An không may lây HIV từ chồng, cay đắng hơn cả là con chị cũng dương tính với HIV. Sau khi chồng mất, chị và con bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà vì kỳ thị.

Trong lúc gặp cảnh đời buồn thảm, chị hết sức buồn nản, Nhóm ve chai đã mang tình thương, niềm vui, vật chất đến giúp chị mở tiệm may, tạo công ăn việc làm cho khoảng chục lao động địa phương. Đến nay, nhóm đã giúp được nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhóm ve chai Nhân Ái Hải Phòng có 30 thành viên. Sau gần 8 năm hoạt động, bên cạnh nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm, nhóm thu được khoảng 1,6 tỷ đồng từ việc bán ve chai để hoạt động từ thiện thường xuyên.
Trần Phượng (Trần Phượng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem