Lâm Vũ tiết lộ lý do không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Hoa hậu Huỳnh Tiên

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 14/09/2021 13:15 PM (GMT+7)
Mới đây ca sĩ Lâm Vũ đã chia sẻ với Dân Việt câu chuyện hôn nhân tan vỡ và lý do chia tay vợ cũ - Hoa hậu Huỳnh Tiên.
Bình luận 0
Ca sĩ Lâm Vũ: Tôi không tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 1.

Lâm Vũ và vợ khi còn mặn nộng. Ảnh: TL

Lâm Vũ và vợ cũ Hoa hậu Huỳnh Tiên đã tổ chức đám cưới linh đình từ Sài Gòn về đến quê nhà cô dâu là Cà Mau. Cặp đôi nhanh chóng có với nhau cô con gái đặt tên là Lâm Tần Lam. Tuy nhiên, hôn nhân cũng nhanh chóng rạn nứt. Cả hai đã âm thầm ly hôn từ tháng 2/2020. Mọi chuyện, Lâm Vũ chỉ giữ kín trong gia đình biết. Hiện tại, nam ca sĩ nhận thấy cần phải nói một lần cho rõ để không ảnh hưởng cuộc sống đôi bên nên trải lòng với PV Dân Việt.  

Lý do nào dẫn đến cuộc hôn nhân của Lâm Vũ tan vỡ, anh có thể chia sẻ không?

- Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc nên mới có con chung là bé Tần Lam. Tuy nhiên, khi sống chung thì xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tôi là người con xa quê lập nghiệp tại Sài Gòn suốt mấy mươi năm nên khi lập gia đình tôi mong muốn một mái ấm đúng nghĩa: vợ chồng cùng chăm sóc nhau, sẻ chia vun vén mái ấm.

Trước khi kết hôn thì vợ cũ hiểu tôn trọng việc phải đi lưu diễn của tôi. Nhưng khi thật sự sống chung một nhà thì có nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Không phải chuyện gì tôi cũng phải nói mà người vợ cần hiểu và sẻ chia. 

Thêm vào đó những chuyến lưu diễn lâu càng làm tăng thêm khoảng cách. Khi cả hai không còn đồng suy nghĩ, không đồng cảm trong những sẻ chia dẫn đến mâu thuẫn thì cuộc hôn nhân nên dừng lại, cả hai chúng tôi đều có thời gian suy nghĩ và chấp nhận ly hôn.

Ca sĩ Lâm Vũ: Tôi không tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 2.

Con gái Tần Lam đã gần 3 tuổi của ca sĩ Lâm Vũ. Ảnh: NVCC

Đã có con chung là bé Tần Lam, anh chị có trăn trở gì?

- Chúng tôi cũng đâu phải mười chín, đôi mươi để yêu cuồng cưới vội. Con cái là của chung nhưng tôi cũng không thể giữ được hai chữ gia đình và không thể hàn gắn tình cảm được nên chúng tôi chia tay trong văn minh. Trong cuộc sống hôn nhân khi không còn tiếng nói chung, không có sự thấu hiểu và chia sẻ thì tốt hơn là thuận tình ly hôn, đó là điều mà Lâm Vũ và Huỳnh Tiên lựa chọn.

Lâm Vũ  không có ý định giành quyền nuôi con sao?

- Tôi muốn nuôi bé Tần Lam để vợ cũ có thể thoải mái hơn khi cô ấy xây dựng mái ấm khác. Bé Tần Lam cũng có thể ở với ba một thời gian rồi lại sang Mỹ ở với mẹ chứ chúng tôi không tranh giành quyền nuôi con vì điều này sẽ ảnh hưởng con. 

Do dịch Covid-19 nên tôi  cũng chưa sang Mỹ được, vợ cũ Huỳnh Tiên đang sống cùng con gái Tần Lam tại Mỹ. Đến 27/10/2021 này bé Tần Lam được 3 tuổi rồi, tôi rất nhớ con nên tôi vẫn thường gọi video call để trò chuyện với con, hát cho con nghe những bài thiếu nhi mà bé ưa thích.

Cảm ơn ca sĩ Lâm Vũ đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem