Lan đột biến
-
Anh Đào Mạnh Thưởng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Lan Phương Mai ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã thực hiện nhân giống lan đột biến từ nhiều năm nay. Mô hình này mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
-
Từ 3 năm nay, chùa Giác Quang, xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã đầu tư trồng hoa lan độc lạ và kinh doanh các loại hoa lan. Mô hình làm sinh vật cảnh này giúp chùa duy trì bếp ăn từ thiện, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.
-
Từ việc nhận định được thị trường hoa lan giả hạc đột biến đi xuống, anh Nguyễn Văn Thư (37 tuổi, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đã chuyển sang nuôi rắn ráo trâu. Với hàng ngàn con rắn dài nuôi trong trang trại, anh Thư nuôi đến đâu, bán hết đến đó với giá 400-450.000 đồng/kg.
-
Trước thông tin loài hoa bạch hải đường đang lên cơn sốt, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khuyến cáo, bà con đừng vội quên cơn sốt lan đột biến từng khiến nhiều người tán gia bại sản, thậm chí vướng vào vòng lao lý mà lao theo cơn sốt mới.
-
Thủ phạm ăn trộm 2 cây lan đột biến trị giá 750 triệu đồng đã bị tuyên phạt 7 năm tù.
-
Thời gian gần đây, cái tên Bạch Hải Đường đang được gắn với một trào lưu mới của dân chơi hoa, cây cảnh. Nó đã tạo “cơn sốt” khiến loài hoa vốn dĩ không quá hiếm gặp này trở nên quý hiếm và được săn lùng ráo riết như những nhánh hoa lan đột biến thuở nào.
-
Từ xa xưa, hoa lan được biết đến là vua của các loài hoa. Hoa lan không chỉ đẹp về màu sắc, hình dáng mà còn thu hút bởi hương thơm quyến rũ. Giờ đây chơi lan đã trở thành một trào lưu rộng khắp và được nhiều người ưa chuộng.
-
Hoa lan đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ thuận buồm xuôi gió, 8/3, hoa lan đột biến họng hồng đài cùng hàng chục chậu hoa lan phi điệp đột biến thi nhau khoe sắc tại “Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề, sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”.
-
Không chạy theo thị trường, không trồng hoa lan để bán, hơn 20 năm nay ông Đỗ Tuấn Hưng-một nông dân ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tạo một khu bảo tồn lan rừng đẹp như truyện cổ tích lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 khóm lan hoa rừng thuộc hơn 200 chủng loại.
-
Cùng với trồng bưởi da xanh, trên hơn 2 ha đất còn lại của gia đình, ông Chương (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục trồng cà phê và tiêu, đồng thời trồng xen 100 cây bơ, 80 cây sầu riêng, vài chục cây nhãn, mít…Đến vụ thu hoạch, sản phẩm được thương lái vào tận vườn thu mua, nên không sợ “bí” đầu ra