Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng

Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 11/03/2023 14:29 PM (GMT+7)
Trưa ngày 11/3, hơn 900 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay những bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Bữa cơm yêu thương”.
Bình luận 0

Tuần thứ 2 liên tiếp tổ chức, chương trình “Bữa cơm yêu thương” do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Phiên chợ trái tim, Nha khoa Sài Gòn H.N, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và các nhà hảo tâm tổ chức đã nhận được sự ủng hộ ngoài mong đợi. Cụ thể, hơn 900 suất ăn miễn phí đã được trao đi, vượt dự tính hơn 300 suất.

Sẻ chia yêu thương

Từ sáng sớm nay, không khí tại Phiên chợ trái tim (số 1, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã náo nhiệt. Các thành viên mỗi người mỗi việc, nhanh nhẹn chuẩn bị tươm tất từng phần nguyên liệu tươi sạch cho bữa cơm trưa nay.

Dù phải chuẩn bị số lượng hơn 900 suất ăn, nhưng ai cũng hồ hởi, vui vẻ và không thấy mệt mỏi. Bởi tất cả đều hiểu, bản thân đang góp phần trong việc lan tỏa yêu thương, san sẻ khó khăn với những người cơ cực hơn mình.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồ (65 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Khi biết đến chương trình “Bữa cơm yêu thương”, tôi đã không ngần ngại để tham gia. Tôi luôn mong muốn có thể góp chút sức nhỏ của mình giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Điều đáng chú ý, bên cạnh các thành viên lớn tuổi, cũng có những thành viên mới chỉ 9 tuổi đã tham gia cộng tác, chuẩn bị cùng chương trình.

Bé Phạm Gia Nhi (12 tuổi, Cầu Giấy) bày tỏ: “Con rất vui khi hôm nay được bố con cho tham gia chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Bố dặn con tuổi nhỏ làm việc nhỏ, như thế là góp sức giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con”.

Sau khoảng 5 tiếng chuẩn bị, các món ăn thơm ngon nóng hổi đã sẵn sàng phục vụ bao gồm: Cháo gà, cơm trắng, thịt gà rang, canh khoai tây hầm xương, bắp cải xào, đậu phụ luộc, lạc rang... Bên cạnh đó, mỗi suất ăn đều có chuối tiêu làm món tráng miệng.

Ông Nguyễn Văn Bình (73 tuổi, Yến Bái), hiện đang chữa u đa tủy xương tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tâm sự: “Gia đình tôi kinh tế khó khăn nên chỉ có mình tôi chữa bệnh ở viện để tiết kiệm chi phí. Những bữa ăn như thế này không chỉ giúp chúng tôi được no bụng, mà còn giúp chúng tôi cảm thấy được yêu thương hơn”.

Dưới đây là toàn bộ ảnh của chương trình “Bữa Cơm yêu thương” ngày 11/3

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 1.

Chị Phí Thu Hà – Đại diện Phiên chợ trái tim đã chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm từ sáng sớm. Chị cho biết, Phiên chợ trái tim sẽ tiếp tục đồng hành và tổ chức lâu dài chương trình trao suất ăn 0 đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Hồi (73 tuổi, Cầu Giấy) cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình “Bữa cơm yêu thương”, đối với bà, đây là một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 4.

Nhà báo Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn Đọc, phụ tráng mảng Nhịp cầu nhân ái Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đang chuẩn bị hấp cơm. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 5.

Anh Phạm Tuấn Anh (Cầu Giấy), đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương đến tham gia hoạt động trong chương trình "Bữa cơm yêu thương".

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 5.

Bên cạnh suất cơm, các thành viên trong đoàn từ thiện còn chuẩn bị cháo gà cho những ai không ăn được cơm. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 6.

Những món ăn ngon miệng, được nấu bằng tất cả sự đồng cảm, sẻ chia của đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 7.

Anh Dương Minh Ngọc (29 tuổi, Cầu Giấy) hiện đang làm đầu bếp, khi biết đến chương trình “Bữa cơm yêu thương”, anh sẵn sàng bỏ công sức để có thể mang lại những món ăn ngon hơn cho người nghèo. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 8.

Toàn cảnh các thành viên đang sơ chế, nấu nướng chuẩn bị cho 900 suất ăn miễn phí vào buổi trưa. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 9.

Bé Trúc Linh (Cầu Giấy) nhanh nhẹn giúp các cô chú các công việc nhỏ như nhặt rác, quét sân. Ảnh: Nguyệt Minh.

img

Bé Phạm Gia Minh (Cầu Giấy) cùng tham gia hỗ trợ chuẩn bị chỗ ngồi cho các bệnh nhân có thể ngồi ăn tại buổi phát cơm và cháo miễn phí. Ảnh: Nguyệt Minh

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 10.

11 giờ trưa, các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng dài để nhận các suất ăn miễn phí từ “Bữa trưa yêu thương”. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 11.

Cô Vũ Thị Thơm (64 tuổi, Quốc Oai) vui mừng xếp hàng nhận cơm, cô cho biết đây là lần đầu tiên cô đến chương trình. Cô biết đến chương trình thông qua sự giới thiệu của các bệnh nhân khác trong bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 12.

Bác sỹ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đang tận tâm đóng từng khay canh cho các suất ăn miễn phí. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Luận (Hà Nội) đã ủng hộ đậu phụ, góp phần giúp bữa ăn thêm đa dạng. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Văn Bình (73 tuổi, Yến Bái) cho biết suất ăn rất đầy đủ và hợp khẩu vị, ông rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia từ đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 15.

Các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hạnh phúc mang những phần ăn miễn phí về bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 16.

Hơn 900 suất ăn bao gồm 500 suất cháo, 400 suất cơm đã được trao đi trong vòng 1 tiếng. Ảnh: Nguyệt Minh.

Lan tỏa yêu thương từ những suất ăn 0 đồng  - Ảnh 17.

Cũng trong ngày hôm nay, “Bữa cơm yêu thương” đã nhận được sự chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm. Cụ thể bà Huyền (Cầu Giấy) ủng hộ 1 triệu đồng, ông Hùng (Đan Phượng) ủng hộ 1 triệu đồng, ông Kiên Nấm (Mỹ Đình) ủng hộ 1 triệu đồng. Ảnh: Nguyệt Minh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem