Lán trại

  • (Dân Việt) - Ông Lê Thanh Hoàng xây dựng lán trại sát bên Quốc lộ 62 chứa cả chục chiếc quan tài rồi rao bán. Kề bên lán trại chứa quan tài, ông Hoàng xây nhà mồ cho người thân…
  • (Dân Việt) - Tình trạng khai thác gỗ rầm rộ ở Đăk Nông có nguồn gốc từ việc xâm canh của hàng nghìn hộ dân đến từ Bình Phước.
  • Dân Việt - Tại khu vực tiểu khu 222, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, Đăk Lăk, xuất hiện đàn voi từ chạng vạng tối đến khoảng 5 giờ sáng mới chịu rút đi, phá phách tìm thức ăn, gầm rú đinh tai nhức óc.
  • Dân Việt - Một người đàn ông Zimbabue đã bị đàn sư tử cắn chết khi anh đang tắm tại một trại đánh bắt cá ở phía bắc nước này.
  • (Dân Việt) - Chiều 28-10, ông Hồ Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Tây Trà cho biết, cơ quan chức năng huyện này vừa tổ chức truy quét điểm khai thác vàng trái phép tại tổ 3 (thôn Trà Veo, Trà Xinh).
  • Dân Việt - Một đàn voi rừng khoảng 5 - 7con, từ ngày 18-10 đến nay, liên tục xuất hiện tại khu vực tiểu khu 222, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, Đăk Lăk, sục sạo kiếm ăn và gầm rú làm người dân kinh sợ.
  • Dân Việt - Chị Tình và Sinh đi chăn bò qua lán trại giữ rừng của ông Ba thì bị ông và con trai ra ngăn cản, hành hung và trói lại bằng dây xích chó...
  • Dân Việt - Từ đầu tháng Chín đến nay, một bầy voi rừng ước tính từ 5 đến 7 con, liên tục xuất hiện lúc nửa đêm tại khu vực tiểu khu 222, xã Ya Tờ Mốt, Ea Sup, Đăk Lăk.
  • (Dân Việt) - Huyện Văn Bàn được coi là nơi có khoáng sản quý hiếm của tỉnh Lào Cai, với hàng chục địa điểm có mỏ vàng tập trung ở 2 xã Minh Lương và Nậm Xây. Thế nhưng chính quyền đang thể hiện sự bất lực trong quản lý.
  • (Dân Việt) - Sáng 18-7, Thái Bình đã tạnh mưa, trời khô ráo, nước rút nhanh. Theo thống kê ban đầu, diện tích lúa úng ngập trên toàn tỉnh là 1805 ha, trong đó huyện Hưng Hà thiệt hại nặng nhất.