Thái Bình: Hơn 1.800 ha lúa úng ngập

Chủ nhật, ngày 18/07/2010 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 18-7, Thái Bình đã tạnh mưa, trời khô ráo, nước rút nhanh. Theo thống kê ban đầu, diện tích lúa úng ngập trên toàn tỉnh là 1805 ha, trong đó huyện Hưng Hà thiệt hại nặng nhất.
Bình luận 0

Sáng 18-7, phóng viên Dân Việt có mặt tại thành phố Thái Bình cho biết, trên các tuyến phố như Lý Bôn, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông… nhiều cây cối bị đổ, gãy. Nhiều pa nô, áp phích, biển quảng cáo của các cửa hàng, nhà hàng, công ty… bị rách, hư hỏng.

img
Lán trại ở biển Đồng Châu, Tiền Hải bị xô đổ. Ảnh: Hiếu Lực

Tại một số đoạn đường nhỏ, nước vẫn chưa thoát hết dẫn đến ngập nhẹ. Tuy nhiên, không có hộ dân nào bị thiệt hại nặng về nhà ở và các gia đình đã nhanh chóng làm vệ sinh, sửa sang lại nhà, cửa hàng để ổn định cuộc sống.

Các nhân viên vệ sinh môi trường của tỉnh Thái Bình cũng có mặt kịp thời để khắc phục hậu quả như quét dọn đường phố, trồng lại các cây bị đổ, thu gom các cành cây gãy, bảo đảm cảnh quan môi trường và an toàn giao thông đường phố.

img
Ảnh: Hiếu Lực

Bão cũng không gây thiệt hại nặng cho huyện ven biển Tiền Hải. Bãi biển Đồng Châu của huyện có một số lán trại phục vụ du lịch bị xô đổ; hầu hết các chòi canh ngao của người dân vẫn nguyên vẹn.

Tại tuyến đê số 6 trên địa bàn xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, nơi được coi là tuyến đê xung yếu và nhiều nguy cơ sạt lở, người dân địa phương cho biết, đến sáng 18-7, không có thiệt hại về người và của.

img
Biển quảng cáo tơi tả. Ảnh: Hiếu Lực

Ông Bùi Duy Khánh, Bí thư xã Đông Minh cho biết thêm: Dù chịu ảnh hưởng của bão số 1 và mưa to, gió mạnh, nhưng xã đã có sự chuẩn bị tốt nên không có thiệt hại nào về người. Chỉ có một số lán lợp nứa của ngư dân trên biển bị sập, nhưng mức độ thiệt hại về vật chất không lớn.

img
Cây đổ gục trên nhiều tuyến phố ở TP Thái Bình. Ảnh: Hiếu Lực

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình, tính đến 7 giờ sáng 18-7, lượng mưa trung bình tại Thái Bình là 109,95 mm, trong đó huyện Vũ Thư có lượng mưa cao nhất là 241 mm. Cũng tại huyện Vũ Thư, 1.700 ha ngô và hoa màu bị dập nát (trong đó có 650 ha hoa màu).

img
Thu gom cành cây gẫy đổ. Ảnh: Hiếu Lực

Diện tích lúa úng ngập trên toàn tỉnh là 1.805 ha, trong đó huyện Hưng Hà thiệt hại nặng nhất với 1.500 ha lúa úng ngập với 200 ha ngập nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem