Làng hoa giấy 30 năm tuổi ở miền Tây khổ vì tin đồn gây ung thư

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 29/11/2017 18:40 PM (GMT+7)
Vì tin đồn hoa giấy gây ung thư, làng nghề 30 năm tuổi ở miền Tây gặp nhiều nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Thay vì trồng mới, phần lớn sản lương cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2018 tới đây là do tồn đọng từ năm trước.
Bình luận 0

Sản lượng giảm mạnh

Theo người dân xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), mỗi năm, cứ vào thời gian này, người dân tất bật chuẩn bị số lượng lớn sản phẩm để bán trong dịp Tết. Thế nhưng, không khí năm nay không sôi động không bằng các năm trước. Thay vì trồng mới, những chậu hoa giấy nơi đây phần lớn là tồn đọng từ năm trước.

img

Người dân xã Phú Xuân, huyện Chợ Lách cho biết, khó bán hoa giấy vì tin đồn

Ông Nguyễn Văn Chiến (ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn) cho biết, những năm trước người nông dân này chuẩn bị tới 1.000 chậu, còn tết năm nay chỉ bán khoảng 650 chậu. “Sở dĩ số lượng năm nay bán ít là vì ảnh hưởng từ tin đồn thất thiệt hoa giấy gây ung thư” – ông Chiến nói.

Còn ông Trần Văn Út (ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn) thì cho biết, tin đồn hoa giấy chứa chất ung thư xuất hiện vào cuối năm 2016. Tin đồn này khiến ông phải vận chuyển 1.000 chậu hoa giấy từ TP. HCM trở về nhà vì không bán được. Theo đó, các thương lái dựa vào tin này mà ép giá xuống thấp, không thể chấp nhận được.

Cũng từ tin đồn trên, theo UBND xã Phú Sơn, Tết Nguyến đán năm 2018 tới, nơi đây chỉ có thể cung ứng cho thị trường khoảng 700.000 chậu hoa giấy. Những chậu hoa này chủ yếu còn tồn đọng từ năm trước, giảm hơn 300.000 chậu so với Tết Nguyên đán năm 2017.

img

Sản lượng hoa giấy tồn đọng từ năm trước rất nhiều

Theo phóng viên tìm hiểu, không chỉ riêng xã Phú Sơn mà xã Phú Xuân, xã Vĩnh Hoà cùng huyện Chợ Lách cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn trên. “Người ta đồn vậy thôi, nếu thực chất có ung thư thì nhà vườn bị trước rồi, tới đâu người mua thưởng thức. Do những tin đồn thất thiệt này mà người trồng hoa giấy ở Bến Tre không bán được hàng. Lo sợ thua lỗ nên nhiều hộ chỉ sản xuất cầm chừng” – ông Nguyễn Văn Bằng, ngụ ở xã Phú Xuân nói.

Do thương lái tung tin đồn thất thiệt?

Theo UBND xã Phú Sơn, sau khi biết được vụ việc, cán bộ xã đi tìm hiểu và khẳng định không hề có chuyện hoa giấy chứa chất ung thư. Nghề hoa giấy ở xã này đã hình thành và phát triển từ hơn 30 năm qua. Trong quá trình chăm sóc, các hộ nông dân đều sử dụng những loại thuốc mua công khai từ các hiệu thuốc trên thị trường. Tuy nhiên, sau tin đồn không có căn cứ, nhà vườn đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Ông Huỳnh Thanh Tâm - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa giấy ấp Lân Đông, Phú Xuân nói: “Thời gian qua có cái tin đồn hoa giấy xịt thuốc gây ung thư. Vì vậy, tôi nhờ chính quyền địa phương với các cơ quan ngôn luận đính chính giúp cho”.

img

Người dân huyện Chợ Lách chăm sóc hoa giấy, chờ bán trong dịp Tết tới

Tiến sĩ Liêm rất mong các cơ ngôn luận đăng tải thông tin đính chính vụ việc, tránh gây thiệt hại cho người dân trồng hoa giấy. Đồng thời cho biết, sẽ yêu cầu lực lượng công an hỗ trợ để truy tìm người đã tung tin đồn thất thiệt trên.

“Đó là tin đồn thất thiệt, có thể xuất phát từ chiêu thức muốn hạ giá của các thương lái. Theo tôi tìm hiểu thì các loại thuốc hoá học người dân sử dụng khi chăm sóc hoa giấy đều được phép lưu hành nhiều năm qua” - Ông Trần Minh Mẫn - Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách khẳng định.

Tiến sĩ Bùi Thanh Liên - Trưởng phòng NNPTNT huyện Chợ Lách nói: “Tôi khẳng định không có chuyện hoa giấy gây ung thư như lời đồn thổi. Bởi vì hoa giấy để chưng, không phải ăn qua đường miệng, hít thở đâu mà gây ung thư. Tôi nghĩ đây là do chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường mà thôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem