Lạng Sơn: Công nhận Phố đi bộ Kỳ Lừa là điểm du lịch của tỉnh

Thứ tư, ngày 22/09/2021 07:24 AM (GMT+7)
Ngày 20/9, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1878 /QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn là điểm du lịch của tỉnh.
Bình luận 0

Lạng Sơn: Công nhận Phố đi bộ Kỳ Lừa là điểm du lịch của tỉnh  - Ảnh 1.

Phố đi bộ Kỳ Lừa được tổ chức sự kiện. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Phố đi bộ Kỳ Lừa bắt đầu hoạt động từ ngày 16/10/2020 nhân dịp kỉ niệm 70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn, được mở vào thứ 6 và thứ 7 hằng tuần. Trong thời gian hoạt động, Phố đi bộ Kỳ Lừa đã mang đến sức hút rất lớn cho thành phố Lạng Sơn với trung bình từ 3.000 đến 5.000 lượt khách đến tham gia trải nghiệm mỗi tuần.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Phố đi bộ Kỳ Lừa đã tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 5/2021. UBND thành phố đang chuẩn bị những phương án để đưa điểm du lịch này trở lại phục vụ du khách sau khi dịch bệnh được khống chế.


Đặng Dũng (Tổng cục Du lịch)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem