Lãnh đạo Bộ Công an công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 2018

PV Thứ ba, ngày 19/02/2019 18:45 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 18 – 19.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) năm 2018. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Bình luận 0

img

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Bộ Công an).

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ năm 2018 để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ năm 2018 đối với các mặt công tác công an…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ năm 2018; dự thảo Báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2018 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ; Tổ chức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của các vị lãnh đạo Bộ Công an năm 2018…

Sau hai ngày, phát biết kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cho biết, qua kết quả của Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, có thể khẳng định tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an; tất cả các vấn đề đều đưa ra xin ý kiến thống nhất của tập thể, quyết nghị theo đa số, trên tinh thần công tâm, khách quan.

Các vị lãnh đạo Bộ Công an đều vì công việc chung, mục đích làm cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình. Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Đại tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, từng đồng chí trong Thường vụ CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an đều chủ động xử lý các công việc được phân công, chủ động trong phối hợp công tác; trong chỉ đạo, điều hành đã tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, theo chương trình công tác đã đề ra... Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ đã thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của tập thể và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem