Lãnh đạo VKSND Tối cao khẳng định điều gì về vụ Hồ Duy Hải?

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 21/07/2020 19:27 PM (GMT+7)
Chiều 21/7, liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, thông tin mà Dân Việt nắm được, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã có những chia sẻ về việc kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.
Bình luận 0

Cụ thể, ông Hồ Đức Anh - Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, VKSND Tối cao cho biết, việc kháng nghị giám đốc thẩm trong vụ án Hồ Duy Hải là đúng thẩm quyền, có căn cứ.

Theo ông Hồ Đức Anh, ngay sau phiên giám đốc thẩm, VKSND Tối cao đã có báo cáo gửi đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Sau phiên giám đốc thẩm, VKSND Tối cao cũng không có các hoạt động tư pháp nào liên quan, cũng như chưa nhận được thông tin nào về việc kiến nghị, xử lý vụ án này.

Lãnh đạo VKSND Tối cao khẳng định gì về vụ Hồ Duy Hải? - Ảnh 1.

VKSND Tối cao khẳng định, việc kháng nghị giám đốc thẩm trong vụ án Hồ Duy Hải là đúng thẩm quyền, có căn cứ.

Tuy nhiên, VKSND Tối cao vẫn tập trung hướng dẫn và theo dõi về những kiến nghị liên quan.

Theo ông Đức Anh, quan điểm của Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án, theo Điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Về diễn biến chính theo thời gian của vụ án, ngày 14/1/2008, hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị sát hại.

Hai tháng sau, ngày 21/3, Hồ Duy Hải (23 tuổi, ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bị bắt tạm giam, phục vụ điều tra. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất.

Ngày 1/12/2008, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên án tử hình Hồ Duy Hải về hai tội "Giết người", "Cướp tài sản". Hồ Duy Hải và gia đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28/4/2009, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo của Hồ Duy Hải.

Ngày 4/5/2009, Hồ Duy Hải và gia đình gửi đơn lên Chủ tịch nước, xin ân giảm án tử hình và gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng.

Lãnh đạo VKSND Tối cao khẳng định gì về vụ Hồ Duy Hải? - Ảnh 2.

Mẹ đẻ và em gái Hồ Duy Hải trong lần ra Hà Nội để theo dõi phiên giám đốc thẩm vụ án của con trai.

Ngày 14/12/2009, TAND Tối cao trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Hải) cho rằng toà hai cấp tuyên phạt tử hình Hồ Duy Hải là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 24/5/2011, Chánh án TAND Tối cao có quyết định không kháng nghị bản án và có Tờ trình gửi Chủ tịch nước đề nghị bác đơn xin ân giảm tử hình của Hồ Duy Hải.

Ngày 24/10/2011, viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án, sau đó TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành án. Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo đã nhận được đơn kêu oan của mẹ Hồ Duy Hải, yêu cầu tạm dừng thi hành án.

Ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước bác đơn ân xá tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 24/11/2014, Hội đồng thi hành án ra quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5/12/2014.

Đầu tháng 12/2014, Hội đồng thi hành án tỉnh Long An có quyết định thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước truyền đạt ý kiến Chủ tịch nước tạm hoãn thi hành án với tử tù Hồ Duy Hải cho đến nay.

Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản gửi sang TAND Tối cao đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải và xem xét lại vụ án. Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn ký văn bản hoả tốc yêu cầu Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm hoãn thi hành án tử hình.

Ngày 22/11/2019, Viện KSND Tối cao ra Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngày 6/5/2020, TAND Tối cao mở phiên toà Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem