Lánh nạn

  • Dân Việt - Katsuharu Moriya, chàng trai 20 tuổi được cho là đã sống sót trong ngôi nhà đổ nát 8 ngày sau sóng thần, trên thực tế đã đi sơ tán và sau đó trở về nhà.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Phú Yên vừa đưa Trung tâm Công tác xã hội trẻ em vào hoạt động để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho những trẻ em bị tổn thương, bị đe dọa và mất khả năng tự vệ.
  • Dân Việt - Những vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội chính phủ và các binh sĩ nổi loạn ở miền Đông Myanmar, ngày 8-11, đã kiến 10.000 người Myanmar phải vượt biên sang Thái Lan lánh nạn.
  • Dân Việt - Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào hồi 21h42' tối 25-10, với tâm chấn sâu 10 km dưới đáy biển cách khu vực đảo Pagaiselatan Mentawai thuộc tỉnh Tây Sumatra, đã gây ra sóng thần làm hơn 160 người mất tích.
  • Dân Việt - Con đê La Giang trải dài gần 20km, như bức trường thành che chở cho bờ hữu sông La. Từ ba ngày nay, La Giang thành mái nhà chung cho hàng nghìn gia đình của 11 xã ngoài đê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
  • (Dân Việt) - Cứ mỗi trận mưa lũ, nhiều người ở dân Hà Tĩnh lại phải dắt theo trâu, bò lên núi lánh nạn, nếu chậm chân trâu, bò sẽ bị trôi mất... Cũng vì vậy mà bà con nông dân ở đây đã nghĩ ra cách xây “nhà tầng”.
  • (Dân Việt) - Công an đang truy tìm thủ phạm vụ ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư bị côn đồ bịt mặt tấn công giữa phố tối 29-9. Nạn nhân nghi ngờ đồng nghiệp trong cơ quan đứng đằng sau vụ này.
  • (Dân Việt) - Theo AP, cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt ở độ sâu 700m trong hơn 40 ngày qua đã sắp đạt được mục đích khi mũi khoan chỉ còn cách hầm lánh nạn của các thợ mỏ hơn 100m.
  • (Dân Việt) - Ngày 16-7, 287 người không có quốc tịch từ Campuchia lánh nạn sang Việt Nam hiện đang cư trú tại TP.HCM đã được Sở Tư pháp thành phố tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho phép được nhập quốc tịch Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Đê Xướng Khải, Giang Tây, Trung Quốc bị vỡ đêm 21/6 làm hàng trăm nghìn người dân mất nhà. Chùm ảnh về những người may mắn tìm được chỗ trú chân ở Trung tâm thể thao thành phố Phúc Châu.