33 thợ mỏ Chile sắp được cứu thoát

Thứ bảy, ngày 18/09/2010 14:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo AP, cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt ở độ sâu 700m trong hơn 40 ngày qua đã sắp đạt được mục đích khi mũi khoan chỉ còn cách hầm lánh nạn của các thợ mỏ hơn 100m.
Bình luận 0
img
 

Bộ trưởng Khai mỏ Chile L.Golborne cho biết, máy khoan mỏ công nghiệp T130 - có tốc độ khoan đất nhanh nhất hiện nay - đang khoan gần đến nơi các thợ mỏ bị mắc kẹt và đội cứu hộ có thể tiếp cận các thợ mỏ bị mắc kẹt vào đầu tháng 11, sớm hơn một tháng so với dự kiến. Sau khi đào được đến hầm trú ẩn, việc tiếp theo của đội cứu hộ sẽ là khoét một lối thoát rộng 70cm và thả khoang cứu sinh hình con nhộng xuống để đưa các nạn nhân lên mặt đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem