Cựu lãnh đạo NATO cảnh báo quân Nga ở Ukraine sẽ gặp phải điều này vào cuối mùa đông

Minh Nhật (theo Charlotteobserver) Thứ hai, ngày 09/01/2023 16:58 PM (GMT+7)
Cựu lãnh đạo NATO James Stavridis tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông tin lực lượng Nga ở Ukraine sẽ bị kiệt quệ vào cuối mùa đông khi cuộc chiến của Điện Kremlin chống lại nước láng giềng vẫn tiếp diễn.
Bình luận 0
Lạnh người cảnh báo về 'thảm họa' quân Nga ở Ukraine sẽ gặp phải vào cuối mùa đông này - Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo NATO James Stavridis tuyên bố quân Nga sẽ bị "đốt cháy và kiệt quệ" trong mùa đông này. Ảnh IT

Trong một lần xuất hiện trên chương trình buổi sáng "Cats Roundtable" của đài phát thanh WABC 770 có trụ sở tại New York, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu Stavridis nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng, ông không thấy bên nào giành được thế đột phá trong mùa đông.

"Tôi không thấy bên nào có thế đột phá – ít nhất là trong mùa đông này", ông Stavridis nói, tuy nhiên cho rằng, lính Nga sẽ bị tấn công và kiệt quê trong thời gian này.

"Lính Nga sẽ bị đốt cháy và kiệt quệ, sẽ mất rất nhiều người, rất nhiều thiết bị", ông Stavridis nói và cho biết thêm rằng, ông tin rằng cả hai bên sẽ thúc đẩy đàm phán vào cuối năm 2023.

"Thật không may, cơ hội đầu tiên chúng ta có thể thấy cuộc đàm phán là sau mùa đông này. Về phía Ukraine, áp lực từ phương Tây, nhằm tránh phải trả giá đắt hơn sẽ trở nên tăng lên", Cựu lãnh đạo NATO nói.

Đánh giá về cuộc xung đột Ukraine sắp tới, ông Stavridis cho rằng, "sẽ còn nhiều trận chiến ác liệt hơn nữa. Người Ukraine sẽ giành chiến thắng trên mặt đất trong khi quân Nga sẽ áp đảo trên bầu trời".

"Tất cả chúng ta hãy thúc đẩy đàm phán vào khoảng giữa năm 2023", ông bình luận.

Những tuyên bố của ông Stavridis được đưa ra khi Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova hôm Chủ nhật 8/1 cho biết hàng tỷ USD mà Mỹ sử dụng để viện trợ cho Ukraine đã được Kiev sử dụng hiệu quả để thực hiên các cuộc phản công nhắm vào Nga.

Tuyên bố trên chương trình "Face The Nation" của CBS, Đại sự Ukraine nói: "Mỗi đô la Mỹ trao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúng tôi đang sử dụng nó như một khoản đầu tư vào cuộc chiến chung vì nền dân chủ của chúng ta".

Quốc hội Mỹ tháng trước đã thông qua gói tài trợ chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ USD, bao gồm 45 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh khác của NATO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem