Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Do đó, Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, các tên lửa Nga phóng từ Biển Đen để tấn công lãnh thổ Ukraine hôm 10/2 đã bay vào không phận Moldova và Romania. Đây là một thách thức đối với NATO và an ninh tập thể của liên minh, Interfax đưa tin.
Moscow không tin những cam kết của Kiev rằng, họ sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, hãng thông tấn nhà nước RIA hôm nay 10/2 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ngày 2/2 dẫn lời 2 quan chức Đức giấu tên đưa tin, quyết định của phương Tây để chuyển xe tăng tới Ukraine được đưa ra sau khi Kiev và Moscow đều từ chối một thỏa thuận hòa bình mang tính thỏa hiệp trong đó một số lãnh thổ Ukraine sẽ bị hi sinh để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh.
Một nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang đề nghị bán cho chính phủ Ukraine 2 máy bay không người lái Reaper MQ-9 với giá chỉ... 1 USD trong bối cảnh Kiev đang khao khát sở hữu loại UAV tối tân này.
Hôm 20/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cảnh báo rằng việc đẩy lui hoàn toàn các lực lượng Nga khỏi Ukraine trong năm 2023 sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tổ hợp công nghiệp quân sự hùng mạnh của Nga đang đẩy mạnh sản xuất và đây là một trong những lý do chính chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều tất yếu, Alarabiya đưa tin.