Lào Cai: Nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mang bản sắc riêng

Trọng Điểm - Thu Dịu Thứ sáu, ngày 08/09/2023 09:57 AM (GMT+7)
Ngày 28/8/2023, tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên, năm 2023.
Bình luận 0

Chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp

Hội chợ diễn ra từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023 tại Sân Lễ hội đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, với quy mô 120 gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa được sản xuất, kinh doanh bởi các cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, các xã, thị trấn của huyện Bảo Yên.

Hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản đặc hữu; các sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ẩm thực địa phương… Bên cạnh đó còn có gian trưng bày các tài liệu tuyên truyền liên quan đến sản phẩm hàng hóa dân tộc thiểu số và miền núi.

Lào Cai: Nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mang bản sắc riêng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Bảo Yên tham dự Lễ khai mạc Hội chợ giới thiệu sản phẩm Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên, năm 2023. Ảnh: Trọng Điểm

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc tổ chức sự kiện này sẽ góp phần: tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh; mở rộng thị trường tiêu thụ; giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, phân phối có cơ hội tìm kiếm hàng hóa, liên kết hợp tác phát triển sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị.

Đồng thời với các sự kiện do UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức là những việc làm cụ thể mà Sở Công Thương, Ban Dân tộc và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó xác định: tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến năm 2050 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 85 triệu đồng/người/năm.

Tham gia hội chợ lần này tại huyện Bảo Yên, Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp huyện Mường Khương đã có 9 mặt hàng là các sản phẩm đặc hữu nổi tiếng của địa phương như: gạo Séng cù, tương ớt, lạp sườn, chuối, dứa....

Bà Lê Thị Thêm – HTX kinh doanh tổng hợp huyện Mường Khương cho biết: "Chúng tôi có 9 mặt hàng từ Mường Khương đem đến đây, mong muốn qua hội chợ này có những liên kết để đưa các mặt hàng của Mường Khương đến với đông đảo người dân cả nước".

Quảng bá rộng rãi sản phẩm tới các địa phương trong và ngoài tỉnh

Với 50 gian hàng tại Hội chợ là cơ hội để các xã, các doanh nghiệp, HTX của huyện Bảo Yên giới thiệu 25 sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 đến 4 sao, các sản phẩm nông sản, ẩm thực và giới thiệu về không gian văn hóa các dân tộc, đất và người Bảo Yên. Các sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm được chế biến từ quế, thịt trâu sấy, vịt bầu Nghĩa Đô, xôi ngũ sắc, thanh long ruột đỏ, Hồng không hạt Bảo Hà, trang phục truyền thống, hát then, ẩm thực...

Lào Cai: Nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mang bản sắc riêng - Ảnh 2.

Sản phẩm Hồng không hạt và mật ong được giới thiệu tại Hội chợ giới thiệu sản phẩm Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên, năm 2023. Ảnh: Trọng Điểm

Ông Trần Văn Cầu – Chủ tịch Hội nông dân xã Bảo Hà – (Bảo Yên) - cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các mặt hàng do bà con nông dân làm ra, có các sản phẩm như hồng không hạt, ổi lê Đài Loan, qua hội chợ muốn được quảng bá sản phẩm của bà con tới du khách thập phương".

Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè, du khách gần xa về các sản phẩm của các đơn vị, địa phương trong, ngoài tỉnh, từ đó tăng cường xúc tiến thương mại, làm cầu nối cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, là cơ hội xây dựng và phát triển hệ thống phân phối; đặc biệt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX của huyện Bảo Yên được giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm tới các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Xúc tiến Thương mại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 do ngành Công Thương Lào Cai tổ chức và là Hội chợ chuyên biệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai.

Ông Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên: "Thông qua hội chợ là cơ hội cho tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yên nói riêng đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hội nông dân quảng bá sản phẩm của mình với các địa phương khác trong nước và thế giới, bà con nhân dân có nhận thức khác trong sản xuất của mình, làm sao cho các sản phẩm của mình thâm nhập được các thị trường lớn hơn".

Với việc tổ chức Hội chợ là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, triển lãm bán hàng, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm, thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ những hoạt động này, tỉnh Lào Cai tỏ rõ quyết tâm của hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai trong việc tập trung đầu tư, khai thác, phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, khu vực được đánh giá là còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem