Họ nguyên là những công nhân của Tuấn Thịnh nhưng phải nghỉ để kiếm việc khác vì Công ty Tuấn Thịnh năm lần bảy lượt thất hứa trả lương.
Công nhân Công ty TNHH Tuấn Thịnh đang chờ lãnh đạo giải quyết tiền nợ. Ảnh: H.P
Theo biên bản làm việc với đại diện công nhân ngày 26.11.2014 tại UBND xã Tây Xuân, Công ty Tuấn Thịnh đang nợ lương công nhân trong 4 tháng (từ tháng 8 - 11.2014) với tổng số tiền 425 triệu đồng. Ông Đỗ Thanh Tú - Phó Giám đốc công ty cam kết sẽ trả đủ số tiền lương trên, hạn chót là ngày 30.1.2015. Thế nhưng thực tế họ chỉ được ứng “nhỏ giọt” tiền lương tháng 8.2014, với số tiền 500.000 đồng/công nhân.
Còn theo phản ánh của những “chủ nợ”, Tuấn Thịnh đang nợ lương của trên 50 công nhân với số tiền khoảng 700 - 800 triệu đồng. “Chúng tôi đều là những người lao động nghèo ở thôn quê, ruộng nương ít phải đi làm công nhân để kiếm sống. Vợ chồng tôi làm quần quật mà không thể nào đòi được 7 triệu đồng lương - bà Nguyễn Thị Sanh (ở thị trấn Phú Phong, Tây Sơn) giãi bày.
Ông Đào Xuân Cương (bảo vệ kiêm công nhân sấy gỗ) cho hay: “Lương bảo vệ của tôi được 3 triệu, cộng với lương sấy gỗ 5 triệu, bình quân 8 triệu đồng/tháng. Hiện tại, công ty đang còn nợ tôi trên 40 triệu đồng nhưng tôi đợi và đòi mãi vẫn chẳng thấy đâu…”.
Chủ tịch UBND xã Tây Xuân - ông Nguyễn Công Tâm cho biết, địa phương chỉ can thiệp vào vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, chứ không thể can thiệp sâu vào nội bộ của công ty. Còn ông Đỗ Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn thông tin, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng tích cực yêu cầu Công ty Tuấn Thịnh phải nhanh chóng ưu tiên việc trả lương nợ cho công nhân…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.