Lao động trẻ em trên thế giới: 59% làm trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ ba, ngày 24/09/2013 10:23 AM (GMT+7)
Ngày 23.9, báo cáo nhanh từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết số lao động trẻ em (LĐTE) trên toàn cầu giảm 1/3 kể từ năm 2000 tới nay.
Bình luận 0
Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế thông qua ILO cũng cho rằng tỷ lệ giảm có cải thiện, nhưng chưa đủ để đạt được mục tiêu xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ nhất vào năm 2016.

Con số ước tính của Tổ chức ILO công bố mới đây cho thấy hầu hết tiến bộ đạt được từ năm 2008 - 2012 khi số LĐTE toàn cầu giảm từ 215 triệu xuống còn 168 triệu. Hơn 1/2 số LĐTE toàn cầu tham gia làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đe doạ sự an toàn và phát triển đạo đức của trẻ. Số trẻ em hiện nay làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 85 triệu, giảm từ 171 triệu vào năm 2000. Nông nghiệp vẫn là ngành thu hút LĐTE nhiều nhất với 98 triệu trẻ em (chiếm 59% tổng số LĐTE).
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem