Lập hồ sơ khống, ăn chặn chế độ giáo viên

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 21:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Muốn chuyển trường phải ký cam kết không hưởng phụ cấp thu hút, từ đó hàng chục giáo viên (GV) ở huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) bị “mượn danh” lập khống hồ sơ ăn chặn hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Quyết định của huyện “đè”… Nghị định

Thầy Trịnh Tuấn- GV Trường THCS xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá kể: “Vì hoàn cảnh gia đình, tháng 11.2008 tôi xin chuyển từ Trường THCS Cẩm Vân về Trường THCS Cẩm Giang, khi đó Cẩm Giang đang thuộc xã 135. Nhưng để được chuyển, tôi buộc phải ký cam kết “không hưởng chế độ thu hút, do tình nguyện xin chuyển công tác”.

Tháng 12.2008, cô Thang Thị Dung, quê xã Cẩm Tú dạy ở Trường THCS Cẩm Tâm (cách nhà 25km), do mẹ đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên cô xin chuyển về Trường THCS thị trấn Cẩm Thủy để chăm sóc mẹ những ngày cuối đời.

Và cô Dung được chuyển về Trường THCS Cẩm Giang, trong Quyết định số 1506/QĐ-CT, ngày 2.12.2008 về việc thuyên chuyển cô về Trường THCS Cẩm Giang, do Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy Nguyễn Văn Thành ký ghi rõ: “Không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành, do tự nguyện xin chuyển công tác”.

img
Làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính huyện Cẩm Thủy.

“Mắc kẹt” bởi quyết định này, trong nhiều năm liền không chỉ thầy Tuấn, cô Dung mà còn nhiều GV khác không được nhận tiền chế độ thu hút vùng 135 và Nghị định 61/CP. Ngày 1.3.2011, Nghị định 116/CP về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn thay thế Nghị định 135 và 61 có hiệu lực, Thầy Tuấn và cô Dung được hưởng chế độ đến tháng 10.2011 thì bị “cắt”.

Bức xúc, họ lên Phòng Tài chính huyện hỏi thì được trả lời: “Do khi xin chuyển công tác đã “cam kết không hưởng chế độ thu hút theo quy định hiện hành nên cắt”. “Họ còn “đe”, nếu còn kiến nghị sẽ “truy thu” lại số tiền đã cấp trước đó” - thầy Tuấn nói.

Bà Mai Thị Hà – Trưởng phòng Tài chính huyện Cẩm Thuỷ cho hay: “Chúng tôi chi trả chế độ là căn cứ vào quyết định thuyên chuyển GV có ghi: “Không hưởng chế độ phụ cấp theo chế độ hiện hành, do tự nguyên xin chuyển.

Nên cứ chế độ ưu đãi nào có chữ “thu hút” là cắt, kể cả sau này!”. Còn ông Bùi Minh Bút – Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Thuỷ cho rằng: “Từ năm 2007 - 2010, huyện được tỉnh “giao khoán” gói kinh phí 3 năm. Để hạn chế việc “nở” kinh phí do GV ồ ạt xin về xã 135, khi hết 5 năm hưởng thu hút lại xin về vùng thấp, nên UBND huyện buộc GV phải ký cam kết”.

Hàng chục giáo viên bị lập hồ sơ khống

Ông Lê Ngọc Hoàng – Trưởng phòng Quản lý ngân sách huyện, xã Sở Tài chính Thanh Hoá khẳng định: “Năm 2011 và 2012, Sở đã cấp kinh phí theo Nghị định 116 cho huyện Cẩm Thuỷ hơn 9,246 tỷ đồng. Việc chi sai UBND huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Lật cuốn sổ “Báo cáo nhu cầu kinh phí trợ cấp đối với cán bộ công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 116/2010/NĐ-CP” mà bà Hà trình Sở Tài chính Thanh Hoá phê duyệt kinh phí năm 2012, chúng tôi thấy có nhiều sai phạm, gian lận.

Theo đó, phụ cấp công tác lâu năm, hệ số phụ cấp 0,5 (từ 5 - 10 năm); 0,7 (10 – 15 năm); 1,0 (15 trở lên) đều bị khai tăng so với thực tế. Trong đó, Trường THCS Cẩm Giang có 18 GV được lập ngày 28.3.2012, do bà Trịnh Thị Diệp - Hiệu trưởng đóng dấu, ký tên đều bị khai khống.

Đơn cử thầy Tuấn, cô Dung chưa đủ 5 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, nhưng vẫn được khai là đủ 5 năm, hưởng phụ cấp hệ số 0,5, nhân 20 tháng được 10,5 triệu đồng. Tương tự, các GV có hệ số 1,0 thì số tiền “dôi ra” tới 21 triệu đồng/người. Năm 2010, thầy Cao Hồng Hà xin chuyển về xã Cẩm Quý (xã 135), không ký “cam kết” cũng bị cắt hết các chế độ thu hút.

Cô Trần Thị Thuỷ, năm 2010 đang dạy tại Trường Tiểu học Cẩm Giang thì có quyết định điều động về Trường Tiểu học Cẩm Châu (chuyển từ xã 135 đến xã 135)… bị cắt chế độ thu hút một cách vô lý. Nhưng tại báo cáo xin cấp kinh phí theo NĐ 116/2010/NĐ-CP các thầy cô trên đều có tên trong danh sách, điển hình như cô Thủy số tiền thu hút lên tới 26 triệu đồng, nhưng tất cả họ đều không được nhận một xu!?

Ông Phạm Viết Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết, ông mới biết thông tin này khi phóng viên phản ánh. “Chúng tôi sẽ yêu cầu phòng Nội vụ, Phòng Tài chính rà soát lại để khắc phục những thiếu sót gây thiệt thòi chế độ cho GV. Quan điểm của huyện là ai sai tới đâu sẽ xử lý tới đó!” – ông Hoài nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem