• Đó là lập luận của Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1.2014 và lập luận của đại diện Viện Kiểm sát trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm mà TAND Tối cao tại TP.HCM đang tiến hành xét xử.
  • Luật sư bào chữa và bản thân bị cáo Nguyễn Đức Kiên dùng luật chứng minh nhiều điều khiến HĐXX và đại diện các bộ ban ngành có mặt tại tòa đều lúng túng. Dư luận vẫn đặt ra câu hỏi liệu bầu Kiên sẽ vô tội hay vẫn lĩnh 30 năm tù giam như đề xuất?
  • Kêu gọi xây dựng lòng tin tại châu Á, nhưng Trung Quốc đã không chỉ xuyên tạc, vu khống cho Việt Nam về nhiều vấn đề liên quan đến biển đảo, trong đó có Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà còn “nói một đằng, làm một nẻo” trên Biển Đông.
  • Giáo sư Norman Davies, một sử gia Anh nổi tiếng cho rằng, việc Nga sáp nhập Crimea có thể lại có lợi cho Ukraine, giúp nước này mạnh mẽ hơn.
  • (Dân Việt) - Mặc dù Vinacomin khẳng định: Các dự án khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ là hiệu quả cả về kinh tế và xã hội, nhưng các chuyên gia lại cho rằng, lập luận này là thiếu thuyết phục.
  • (Dân Việt) - Tài xế taxi Christopher Halliwell đã lãnh án tù chung thân nhưng không phải ra tòa về vụ giết người thứ hai do sai lầm ngớ ngẩn của cảnh sát. Hắn còn bị nghi đã giết Hai Nguyên, cô gái Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Nếu bạn chưa từng bao giờ nghe nói đến cái tên Nicolas Berggruen thì thật là một thiếu sót. Cuộc sống của tỷ phú Nicolas xoay quanh những công ty của ông hiện diện khắp châu Âu.
  • (Dân Việt) - Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh về việc bị cáo Trần Bá Tuấn có đơn kêu oan và yêu cầu xem xét lại bản án.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức nêu vấn đề Biển Đông ra trước diễn đàn của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại Bali, Indonesia. Tại hội nghị, đại biểu nhiều nước đã lên tiếng bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
  • (Dân Việt) - Việc mời một số đối tác thăm các cơ sở hạt nhân được coi là một đòn tấn công ngoại giao độc đáo của Iran và tạo nên khái niệm "ngoại giao du lịch các cơ sở hạt nhân".