Lầu Năm góc cho máy bay ném bom hủy diệt kho đạn khủng của Mỹ ở Syria

Minh Nhật Thứ năm, ngày 17/10/2019 13:00 PM (GMT+7)
Hai chiến đấu cơ Mỹ đã thực hiện cuộc không kích tiêu hủy kho đạn mà lính Mỹ rút quân bỏ lại ở Syria.
Bình luận 0

img

Vụ oanh tạc diễn ra hôm thứ Tư 16/10 tại phía nam Kobani, Syria, các quan chức cho biết.

Đại tá quân đội Mỹ Myles Caggins, phát ngôn viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết, các cuộc không kích do chiến đấu cơ F-15E tiến ahnhf đã được lên kế hoạch từ trước. 

Các máy bay chiến đấu F-15E đã phá hủy kho đạn dược được lưu trữ tại Nhà máy Xi măng Lafarge, từng là trung tâm điều phối của liên minh do Mỹ dẫn đầu và lực lượng dân quân người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo ông Caggins, tất cả các nhân viên liên minh và các thiết bị chiến thuật thiết yếu đã rời khỏi căn cứ trước cuộc không kích.

Mỹ tuyên bố rút quân khỏi miền bắc Syria vào ngày 9/10. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch quân sự mới nhất, được đặt tên là "Chiến dịch mùa xuân hòa bình" để tiêu diệt người Kurd - kẻ thù không đội trời chung của Ankara, làm dấy lên mối lo ngại từ các đồng minh NATO.

Một số quốc gia châu Âu đã tuyên bố ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Mỹ tuyên bố trừng phạt các quan chức và thực thể nước này, bao gồm cả Bộ quốc phòng và năng lượng của đồng minh ruột vì chiến dịch mùa xuân hòa bình tại Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem