Lầu Năm Góc chưa từng đàm phán với WikiLeaks

Thứ năm, ngày 19/08/2010 12:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 18-8 khẳng định, họ chưa từng đàm phán, thương thuyết hay có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với lãnh đạo trang mạng WikiLeaks.
Bình luận 0
img
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bryan Whitman

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bryan Whitman cho biết, WiliLeaks không liên hệ với bất kỳ “bộ phận có thẩm quyền” nào tại Lầu Năm Góc, và Bộ Quốc phòng cũng chưa từng liên lạc trực tiếp với trang mạng này, mặc dù người điều hành WikiLeaks có ý đồ sử dụng các phương tiện truyền thông như “người trung gian’.

Hôm 12-8, Julian Assage - người sáng lập kiêm phát ngôn viên của WikiLeaks - tuyên bố, ông sẽ cho đăng tải thêm 7.000 trang tài liệu mật, bất chấp sự phẫn nộ và chỉ trích kịch liệt của giới chức Mỹ và NATO.

Trước đó, WikiLeaks gây chấn động cả thế giới bằng việc công bố hơn 92.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan trong thời gian từ năm 2004 – 2009.

“Không nên có thêm bất kỳ tài liệu nào được công bố nữa. Những tài liệu mật đã được đăng tải thì nên được dỡ bỏ”, ông Whitman phát biểu.

Nhà Trắng từng cảnh báo rằng, sự cố rò rỉ tài liệu mật này có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. "Nó có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ, các đồng minh và đối tác ở Afghanistan", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thừa nhận.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án việc công bố tài liệu mật và nói rằng nó có thể đẩy mạng sống của các binh sĩ nước này vào vòng nguy hiểm.

Cục Điều tra Tội phạm thuộc Quân đội Mỹ và lực lượng FBI đang gấp rút tiến hành điều tra vụ rò rỉ tài liệu nghiêm trọng này.

Theo Tân Hoa Xã 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem