Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 khi nào, ở đâu?

Tú Phạm Thứ năm, ngày 28/03/2019 11:10 AM (GMT+7)
Theo công bố của LĐBĐ châu Á (AFC), U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 ở VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm tới.
Bình luận 0

U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 nhờ giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc (phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở giải đấu gần nhất). Cùng U23 Việt Nam, 3 đội còn lại nằm trong nhóm hạt giống số 1 là U23 Thái Lan (chủ nhà), đội vô địch U23 châu Á 2018 là U23 Uzbekistan và  U23 Qatar, đội giành hạng ba ở Trung Quốc cách đây 1 năm.

img

Nhờ nằm trong nhóm hạt giống số 1 nên U23 Việt Nam đứng trước cơ hội rơi vào bảng đấu dễ thở ở VCK U23 châu Á 2020 và nắm cơ hội tiến sâu ở giải đấu tại Thái Lan để đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Theo quy định, 3 đội giành thứ hạng cao nhất (vô địch, á quân và hạng ba) ở VCK U23 châu Á 2020 sẽ giành quyền dự Olympic 2020.

Trong trường hợp may mắn, đội bóng của HLV Park Hang-seo có thể nằm cùng bảng đấu với sự góp mặt của U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 Bahrain. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, U23 Việt Nam có thể nằm ở bảng đấu với những đối thủ khó chịu là U23 Nhật Bản, U23 Australia và U23 Iran.

So với giải đấu ở Trung Quốc vào năm ngoái, VCK U23 châu Á 2020 có 3 gương mặt mới là Iran, UAE và Bahrain. Cả 3 nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Lễ bốc thăm chia bảng đấu của VCK U23 châu Á 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10.2019 tại trụ sở của LĐBĐ châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. 16 đội dự giải sẽ có thêm 3 tháng để chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 8.1.2020. Giải đấu kết thúc vào ngày 26.1.2020.

img

Phân nhóm hạt giống VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Zing.vn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem