Lê Đại Hành
-
Ông Nguyễn Ngọc An (73 tuổi, trú tại xã Tiên Sơn, TX Duy Tiên, Hà Nam) có dáng người nho nhã, thanh tú, ánh mắt lanh lợi, đôi chân thoăn thoắt được chọn đóng vai vua Lê Đại Hành đi cày tại Lễ Tịch điền.
-
Nhiều món ăn của người dân Thanh Hóa đã trở thành sản vật tiến vua một thời, như: Mắm tép Hà Yên (Hà Trung); phi cầu Sài (Hoằng Hóa); bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, bưởi Luận Văn (Thọ Xuân); mía tím Kim Tân (ThạchThành)...
-
Trong sử Việt, Dương Vân Nga là người duy nhất hai lần làm Hoàng Hậu, mà lại là Hoàng Hậu của hai vương triều kế tiếp nhau.
-
Phạm Cự Lượng bỏ qua thù nhà, đề xuất đưa Lê Hoàn lên ngôi Vua, góp công đánh bại quân Tống, nhưng khi bàn về công và tội của ông thì các sử gia vẫn còn mâu thuẫn.
-
Lê Đại Hành cho người khiêng một con trăn lớn đến quán dịch nói với sứ Tống: Nếu sứ thần ăn được thịt trăn thì vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời. Sứ Tống khiếp đảm từ chối. Lần khác, Lê Hoàn cho dắt tới hai con hổ dữ để sứ thần thưởng ngoạn. Sứ thần lại một phen sợ toát mồ hôi.
-
Các đạo quân chống đối bị tiêu diệt, Lê Hoàn được sự hỗ trợ của Dương thái hậu và tướng quân Phạm Cự Lạng liền phế Đinh Toàn làm Vệ vương như cũ rồi lên ngôi, tức là vua Lê Đại Hành, lập ra nhà Tiền Lê...
-
Ba lần thỉnh nhà sư đến hỏi nhà sư đều im lặng không đáp khiến vua Lê Đại Hành tức giận đem bắt nhốt thiền sư lại chẳng ngờ sư có pháp thuật.
-
Một tờ thủ dụ hàng ngộ nghĩnh, xáo trộn văn chương quân sự, lời lẽ ngoại giao với những luận bàn về y học mà nhà Tống gửi cho vua Lê Đại Hành...
-
Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Hiện ngôi đền này vẫn lưu giữ một đĩa ngọc cổ phát sáng và đôi đũa thử độc của vua mà người dân địa phương vẫn xem là báu vật.
-
Lịch sử nước ta để lại không phong phú như của Trung Quốc, do đã bị phá hủy, thất lạc quá nhiều trong chiến tranh, nên đời sau ngoài những sự kiện lịch sử vắn tắt, ít khi biết được những câu chuyện cụ thể, như các vị vua, quý tộc nước ta thời xưa ăn gì, vui chơi, sinh sống ra sao.