Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Việt Nam là bến đỗ lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài"

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:52 AM (GMT+7)
Tại lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam là bến đỗ lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Bình luận 0

Chính thức khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 đã chính thức khai mạc ngày 26/9 tại Bình Dương

Sau thành công của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis năm 2018 và 2019, tỉnh Bình Dương tiếp tục được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức phiên họp thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022.

Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ (1972 - 2022).

Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sau 40 năm, GDP của Việt Nam đã tăng 100 lần, từ 40 lên 400 tỷ USD. Chỉ số HDI của Việt Nam đạt 0,703 điểm năm 2021, đưa Việt Nam từ mức trung bình lên nhóm HDI cao trên thế gới.

Nhờ sự gắn kết nội và ngoại lực, Việt Nam đã tạo ra nền tảng vững chắc, khắc phục các khó khăn. Sau khi kiểm soát dịch Covid-19, Việt Nam đã đưa sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được các chuyên gia dự đoán có thể đạt 7% trong năm 2022.

Việt Nam hiện đã có quan hệ thương mại ở nhiều thị trường trên toàn thế giới.

"Và tất cả những điều trên cho thấy, Việt Nam sẽ tiếp tục bến đỗ lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài", Phó Thủ tướng cho biết.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong thách thức có thể tìm thấy cơ hội vươn lên. Và nếu làm tốt, Việt Nam và các nước có thể bức phá.

Để phát triển bền vững đến năm 2045, Việt Nam xác định nguồn vốn đầu tư FDI vẫn là phần hữu cơ quan trọng của kinh tế.

Việt Nam coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của Việt Nam. Tất cả vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, nhiều chính sách kinh tế đã được Việt Nam ban hành nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng đến kinh tế xanh và tuần hoàn, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã và đang có mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 là sự kiện hiện thực hóa khát vọng của hai nước. Horasis năm 2022 là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ hai nước chia sẻ tầm nhìn và hợp tác cùng nhau.

Chủ đề các phiên đối thoại tại Diễn đàn Horasis năm 2022 đã thể hiện tính thời sự, mang tầm thời đại mà hai nước là môt phần không thể tách rời.

Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng, tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022, hai nước sẽ đánh giá sâu và kỹ lưỡng các vấn đề toàn cầu, liên khu vực. Từ đó, hai nước cùng tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy tăng tưởng xanh, đưa cả hai thành động lực mới vươn ra thế giới.

Động lực tăng trưởng mới từ Horasis năm 2022

Đáp lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Rajkumar Ranjan Singh – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, sáng kiến Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis góp phần thực hiện tham vọng vươn ra toàn cầu của Ấn Độ.

Theo ông Rajkumar, đại dịch Covid-19 đã giúp Ấn Độ có những bài học quý và tư duy lại việc phát triển từ nông nghiệp đến công nghệ. Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội mới, muốn làm đối tác tin cậy với bạn bè 5 châu.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với các đại biểu, các diễn giả quốc tế. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với các đại biểu, các diễn giả quốc tế. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, kinh tế 2 nước tăng trưởng nhanh chóng. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp của Ấn Độ đã có mặt trong nhiều nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, và ngược lại.

"Mối quan hệ giữa hai nước cần được tiếp tục thúc đẩy, cùng nhau đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung của toàn cầu như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói", ông Rajkumar cho biết.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ấn Độ xác định Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Diễn đàn hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp cận với những chiến lược phát triển, năng lực quản trị sản xuất, phát triển tầm nhìn của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp cận với những chiến lược phát triển, năng lực quản trị sản xuất, phát triển tầm nhìn của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 14 tỷ USD vào năm 2021. Đây là tin vui và cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy và khai thác tiềm năng của nhau. Hợp tác hai nước sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mới.

"Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn độ Horasis 2022 cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp cận với những chiến lược phát triển, năng lực quản trị sản xuất, phát triển tầm nhìn của doanh nghiệp"

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất, chế biến ở Đông Nam Á. Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực IT, dược, khơi nghiệp đổi mới sáng tạo. "Vì thế, Ấn Độ tin tưởng sẽ tìm thấy cơ hội ở đây", ông Rajkumar chia sẻ.

Ông Frank Jurgen Richter – Chủ tịch Tổ chức Horasis cho biết, thế giới đang chứng kiến nhưng bất ổn trong kinh tế, chính trị.

Sự chú ý của thế giới đang chuyển dịch sang phương Đông. Ấn Độ và Việt Nam đều đang là ngôi sao sáng của kinh tế toàn cầu.

"Mối hợp tác giữa hai nước sẽ tạo đà thúc đẩy mới cho phát triển kinh tế toàn cầu. Và quan trọng hơn nữa là tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, dân tộc"

Lễ kết hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC (Bình Dương) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ kết hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC (Bình Dương) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn độ Horasis 2022 trùng với thời điểm đặc biệt Việt Nam – Ấn Độ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Đây là vinh dự và cơ hội để Bình Dương quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà với các đối tác quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem