Lê Minh Khái
-
Ngày (20/1), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, cùng đoàn công tác đã lên thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Sơn La.
-
11 hiệp hội ngành hàng vừa gửi đơn kiến nghị tới Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là Trưởng ban.
-
Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng và ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
-
Chiều qua (7/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu làm Tổng Thanh tra Chính phủ.
-
Ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái vừa được Thủ tướng trình Quốc hội để bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng và ngày 8/4.
-
Thanh tra Chính phủ cho rằng, sự phân biệt giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành… khiến cho hoạt động thanh tra, kiểm tra của các ngành trở nên dày đặc, gây bức xúc cho các đối tượng thanh tra kiểm tra, là mối quan tâm lo lắng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
-
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương liên quan đến những sai phạm trên địa bàn.
-
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp.
-
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.