• Các bậc phụ huynh cần biết rằng chúng ta nên dạy con nói câu "làm ơn" và "cảm ơn", nhưng đó chỉ là khởi đầu của quy tắc lịch sự và lễ phép. Theo Sheryl Eberly, tác giả của "365 cách cư xử trẻ em nên biết", có hàng trăm cách cư xử khác cần dạy cho con sẽ giúp trẻ học phép xã giao tối thiểu.
  • Ngoài các hoạt động văn hoá trong 3 ngày đến Việt Nam, Kim Samuel còn tham gia mở màn cho gameshow Nhạc hội song ca cùng nhiều nghệ sĩ Việt.
  • Cách trò chuyện của anh trên trang cá nhân quá khác với hình ảnh ngây thơ, lễ phép thường thấy.
  • Có thể chưa phải kỷ lục, nhưng con số 31 người con nuôi cũng đủ gây ấn tượng về một tấm lòng nhân hậu hiếm có. Người cha của đàn con đông đúc này là cựu chiến binh A Yun Hới ở làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
  • Một nhóm các cô gái trẻ trong trang phục hầu gái mát mẻ, đeo tai thỏ gợi cảm, trang điểm xinh đẹp đã đến một công ty IT ở Bắc Kinh để phục vụ những người đàn ông còn độc thân. Những hình ảnh này được chụp lại và đăng tải trên các trang mạng gây xôn xao dư luận.
  • Người Việt ta có thói quen tốt là rất hay chào. Thế nên dù có đói ăn cách mấy nhưng vẫn quan niệm: “Tiếng chào cao hơn mâm cỗ”. Hoặc cách chào tỏ bày thiện chí có thể hóa giải nghịch cảnh, như: “Một tiếng chào xóa bao tiếng trách”.
  • Mõ ghé một tỉnh dự đám cưới khá hoành tráng, nhưng bàn Mõ ngồi có vài khách không cười mà có vẻ ưu tư. Thấy không bình thường, Mõ lựa lời hỏi, họ trầm ngâm rồi bảo có lẽ sắp thất nghiệp.
  • Dân Việt - Thúy là cô con gái ngoan, lễ phép, chân yếu tay mềm nên không bao giờ có thể tự nghĩ, chế và cài đặt bom mìn. “Có ai đó đã chủ đích hãm hại nó, khiến nó phải ra đi trong đau đớn”, mẹ Thúy nghi ngờ.
  • (Dân Việt) - Sóc Trăng, ghé uống cà phê/Coi chừng… nghe chửi, mới tê tái buồn.
  • Dân Việt - Điều dưỡng viên tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cho biết Ngô Văn Thuận -nam sinh đạp xe 300km đi thi đại học - rất ngoan, lễ phép, biết cư xử và bệnh tình đang tiến triển tốt.