Lệ Rơi vào... hài tết

Hà Thu Thứ sáu, ngày 05/12/2014 06:36 AM (GMT+7)
Lướt qua các chương trình đĩa hài Tết Ất Mùi có thể thấy năm nay các đoàn làm phim hài cố gắng để tìm ra những đề tài mới lạ để phục vụ khán giả. Hai “nhân tố mới” nổi bật của năm nay là hài võ thuật và hiện tượng Lệ Rơi cũng được đưa vào hài tết. 
Bình luận 0

Hài tết đổ về nông thôn

Trong 6 phim ngắn hài tết sẽ phát hành dưới dạng đĩa hài vào Tết Ất Mùi tới đây ở khu vực phía Bắc, hầu hết các tác giả kịch bản đều lấy bối cảnh cho câu chuyện xảy ra ở vùng nông thôn. Các nhân vật đều xuất thân từ các làng quê với bao chuyện dở khóc dở cười trong hoàn cảnh xóm làng đang có nhiều thay đổi.

img
Vượng “râu” và Phương Thanh trong tiểu phẩm “Cưới nhanh kẻo tết”. Hà Thu
Chẳng hạn tiểu phẩm hài “Thế mới sướng” của Hãng phim Bình Minh với 2 diễn viên chính là nghệ sĩ hài Chiến Thắng và Quang Tèo. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của anh Sướng và anh Xung, cuộc sống của hai người ở một vùng nông thôn đang rất êm đềm bỗng nhiên xuất hiện một doanh nhân có bộ dạng giống y như anh Sướng. Sướng ngưỡng mộ sự giàu có cũng như hào hoa của vị doanh nhân kia và muốn mình cũng được giàu sang phú quý như vậy. Quý nhân giàu có kia cho Sướng được toại nguyện bằng cách đóng giả mình, Sướng lôi người bạn nối khố tên Xung vào cuộc. Công việc của Xung và Sướng chỉ là thay vị doanh nhân kia đi ăn và uống. Cuộc sống của 2 người thay đổi hoàn toàn, suốt ngày ngập trong bia rượu và gái đẹp. Thế nhưng với bản tính chất phác của người nông dân cũng như hiểu biết hạn chế, Xung và Sướng không chịu nổi cuộc sống xa hoa của thành thị, cuối cùng họ cũng đành phải từ giã để trở về với chính mình, với cái làng nhỏ của họ.

 

Nghệ sĩ hài Vượng “râu” năm nay đầu tư sản xuất một tiểu phẩm hài mang “Cưới nhanh kẻo tết”. Câu chuyện kể về một gia đình có của ăn của để ở một làng quê, nhưng vì hai vợ chồng ông bà Lẩm - Cẩm quá khó tính nên cô con gái duy nhất vẫn muộn chồng. Nghệ sĩ Vượng “râu” cho biết, ca sĩ Phương Thanh trong lần đóng hài này sẽ vào vai bà Lẩm, còn chính anh sẽ vào vai ông Cẩm. Ông bà lão Lẩm- Cẩm sẽ đưa khán giả đến với những tình huống cười nghiêng ngả. Hàng xóm của ông bà Lẩm - Cẩm do nghệ sĩ Quang Tèo thủ vai cũng có cô con gái nhưng đã đi lấy chồng, nên ông bà Lẩm- Cẩm lại càng có phần cuống, tổ chức vội vàng Cuộc thi The Boy Kids nhằm kiếm rể. Ca sĩ Phương Thanh vào vai bà Lẩm trong đĩa hài này cũng trổ tài ca vọng cổ với Vượng “râu” rất ngọt ngào, bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Xuân Nghĩa- em trai danh hài Xuân Hinh cũng tham gia một vai ứng cử viên con rể hát nhạc chế với bố vợ tương lai khá vui nhộn.

Tiếp nối thành công của các năm trước, series hài “Đại gia chân đất” được nhiều khán giả yêu thích bởi sự dí dỏm, lên án tính khoe của sĩ diện của một số tầng lớp mới nổi trong xã hội. Ở “Đại gia chân đất 2015”, NSƯT Trung Hiếu và nghệ sĩ Quang Tèo tiếp tục vào vai 2 “đại gia” Tích và Sự. Hai “đại gia” này sẽ kinh doanh du lịch với hình thức đầu tư trực thăng và… du đò. Kinh doanh chưa thấy đâu nhưng hai ông đã ăn tàn phá hại vợ con, khiến họ lâm vào cảnh nheo nhóc và cuối cùng bà vợ của ông Sự còn phải chạy vạy đi tìm “trại cai gái” để chữa bệnh hám gái cho chồng.

Lệ Rơi vào hài tết

Trong năm 2014, “ca sĩ Lệ Rơi” – một hiện tượng nóng bỏng trên mạng đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, và chính vì vậy, một tiểu phẩm hài của Công ty Nghe nhìn Thăng Long đã lấy hiện tượng này để xây dựng tiểu phẩm hài “Siêu ca sĩ”. Tiểu phẩm kể về một anh chàng ở nông thôn, ăn theo hiện tượng Lệ Rơi nên lấy tên là ca sĩ Dãi Rơi, anh cũng tự quay video clip hát lại các ca khúc ăn tiếng bằng chất giọng thảm họa rồi post lên mạng. Một công ty đã phát hiện ra “tài năng” này, tìm về xã Hải Âu- quê nhà anh để vời Dãi Rơi lên thành phố, tuy nhiên ca sĩ bất đắc dĩ này đã gặp phải hàng loạt những chuyện trớ trêu khi bị lợi dụng. Người thể hiện vai diễn Dãi Rơi chính là nghệ sĩ hài Công Lý. Ngoài “Siêu ca sĩ”, Công ty Thăng Long còn có một tiểu phẩm rất kỳ công khác là “Quan trường- Trường quan” với cặp đôi hài ăn khách Xuân Bắc- Tự Long.

Một tiểu phẩm độc đáo được xây dựng khá công phu sẽ ra mắt vào dịp tết sắp tới chính là “Ván cờ vồ 2- Biệt đội võ mồm”. Lần đầu tiên, một sản phẩm hài Tết được xây dựng trên thể loại hài võ thuật. “Ván cờ vồ 2” xoay quanh một chiếc bình cổ quý giá bị 2 nhóm “kỳ phùng địch thủ” tranh giành. Với nội dung nói về thiện ác, chính tà, tiểu phẩm đã không đi chệch khỏi thể loại phim hài võ thuật, khi vừa gây cười cho khán giả, vừa nêu cao tinh thần thượng võ.

Nghệ sĩ hài Quang Tèo là người “đắt khách” nhất trong mùa hài tết năm nay khi anh xuất hiện trong 4/6 tiểu phẩm sẽ ra mắt. Trong “Ván cờ vồ 2”, anh vào vai chưởng môn phái võ trong cuộc giành giật chiếc bình cổ. Quang Tèo tâm sự: “Tôi chưa từng đóng tiểu phẩm hài tết nào vất vả như tiểu phẩm này. Tiểu phẩm được quay dưới trời tháng 9 nắng như đổ lửa, người dân yêu mến đoàn và các diễn viên muốn đứng xem, dù đã đội nón mũ nhưng cũng không chịu được cái nắng mà phải rút lui hết. Còn anh em trong đoàn vẫn hùng hục đứng tấn, múa quyền ở giữa sân bê tông hầm hập nóng. Quay xong, từ cổ áo trở xuống thì trắng, còn mặt mũi, chân tay của ai cũng đen thui. Phải rất lâu sau tôi mới khỏi được hết phần da bị cháy nắng”.

  6 tiểu phẩm hài tết của các đơn vị sản xuất đĩa hài phía Bắc đến nay đã hoàn thiện xong phần quay ở hiện trường và đang làm hậu kỳ để đưa sản phẩm ra phục vụ khán giả vào sát dịp Tết Ất Mùi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem