Lee Hyori kỷ niệm 10 năm ngày cưới, "phớt lờ" tranh cãi về sự nghiệp âm nhạc

Thứ năm, ngày 15/06/2023 08:30 AM (GMT+7)
Lee Hyori và chồng Lee Sang Soon kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một kỳ nghỉ ở Thụy Sĩ.
Bình luận 0

Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hyori và chồng Lee Sang Soon vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một kỳ nghỉ lãng mạn ở vùng Jungfrau xinh đẹp của Thụy Sĩ. Cặp đôi bắt đầu cuộc hành trình thăm thú phong cảnh đẹp như tranh vẽ, bao gồm chuyến đi bằng thuyền gondola trên tàu Eiger Express và chuyến thăm đỉnh Jungfrau hùng vĩ. 

Tuy nhiên, trong khi tận hưởng thời gian thư giãn, việc Lee Hyori ít xuất hiện trên sàn diễn âm nhạc Hàn Quốc khiến dư luận bàn tán.

Kể từ lần phát hành album cuối cùng vào năm 2017, sản phẩm âm nhạc của Lee Hyori đã khan hiếm một cách đáng lo ngại. Thay vào đó, cô tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau, khiến người hâm mộ dần chuyển sự chú ý ra ngoài sự nghiệp âm nhạc của cô. Sự thay đổi này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận cũng như các nhà phê bình.

Lee Hyori kỷ niệm 10 năm ngày cưới, "phớt lờ" tranh cãi về sự nghiệp âm nhạc

img
img
img
img

Lee Hyori cùng chồng du ngoạn tại Thụy Sĩ. Ảnh: IT.

Kim Do Hoon - nhà phê bình âm nhạc được kính trọng, đã bày tỏ sự lo lắng của mình về những lựa chọn gần đây của Lee Hyori. Anh bày tỏ sự thất vọng của mình: "Tôi cảm thấy tiếc cho Lee Hyori trong những ngày này. Tôi không thể hiểu được lý do đằng sau việc cô ấy liên tục tham gia các chương trình giải trí, nơi cô ấy thường xuyên nhắc lại quá khứ của mình. Bằng việc xuất hiện trên những chương trình như vậy, cô ấy dường như đang cố gắng không để chìm vào quên lãng".

Quyết định của Lee Hyori ưu tiên các dự án giải trí hơn âm nhạc khiến dư luận đặt câu hỏi về định hướng nghệ thuật và kế hoạch tương lai của cô. Người hâm mộ và những người trong ngành thắc mắc, liệu quá trình chuyển đổi này thể hiện sự gián đoạn tạm thời hay sự chuyển hướng vĩnh viễn khỏi sự nghiệp âm nhạc của cô.

Lee Hyori kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mặc kệ tranh cãi về sự nghiệp âm nhạc - Ảnh 2.

Lee Hyori là nhân vật được yêu mến tại Hàn Quốc. Ảnh: IT.

Bất chấp những tranh cãi, Lee Hyori vẫn là một nhân vật được yêu mến trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ của cô với Lee Sang Soon đã chứng minh tình yêu bền vững và sự gắn bó của họ dành cho nhau.

Lee Hyori (sinh ngày 10/5/1979) nổi tiếng với tư cách là thành viên và trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng Fin.K.L vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Tài năng, sức hút và phong cách độc đáo của Lee Hyori nhanh chóng đưa cô trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Hyori sinh ra và lớn lên tại thành phố Cheongwon, Hàn Quốc. Cô sớm thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc và bắt đầu theo đuổi đam mê của mình khi còn trẻ. Năm 1998, cô ra mắt với tư cách là thành viên của Fin.K.L, cùng với ba ca sĩ tài năng khác. Nhóm đã đạt được thành công vang dội, phát hành các ca khúc "hit" như "Blue Rain" và "Now". Sự nổi tiếng của họ tăng vọt khiến họ trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu trong nước.

Lee Hyori kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mặc kệ tranh cãi về sự nghiệp âm nhạc - Ảnh 3.

Lee Hyori kết hôn cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Ảnh: IT.

Sau khi Fin.K.L tan rã vào năm 2002, Lee Hyori bắt đầu sự nghiệp solo, phát hành album solo đầu tay "Stylish" vào năm 2003. Album đã thành công rực rỡ và củng cố vị thế nghệ sĩ solo của cô. Được biết đến với hình ảnh táo bạo và gợi cảm, Lee Hyori đã vượt qua ranh giới và thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, thể hiện sự đa năng của mình với tư cách là một nghệ sĩ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Lee Hyori đã phát hành một số album thành công, bao gồm "Dark Angel" (2006), "H-Logic" (2010) và "Monochrome" (2013). Âm nhạc của cô kết hợp các yếu tố của thể loại pop, R&B, hip-hop và điện tử, thể hiện khả năng thích ứng với những xu hướng âm nhạc đang thay đổi trong khi vẫn duy trì phong cách riêng biệt của mình.

Ngoài âm nhạc, Lee Hyori còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như "Cỏ ba lá" (2005) và "If in Love... Like Them" (2007). Cô ấy cũng thể hiện tính cách sôi nổi và sự hài hước dí dỏm của mình với tư cách là một diễn viên thường xuyên trong nhiều chương trình tạp kỹ khác nhau, khiến cô nổi tiếng là một nhân vật truyền hình thú vị và hấp dẫn.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Lee Hyori đã nhận được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu, trong đó có nhiều giải Daesang (Giải thưởng lớn) tại các chương trình trao giải âm nhạc uy tín.

Đinh Đang (On)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem