Lên cao nguyên Xím Vàng ngắm non xanh đại ngàn, hoang sơ như cổ tích

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc - H.La Thứ ba, ngày 01/11/2022 19:00 PM (GMT+7)
Những thửa ruộng vắt ngang lưng chừng núi, hoà cùng mây trời, những dòng thác hoang sơ hùng vĩ... tất cả tạo ra tiên cảnh không thể nào quên nơi đại ngàn cao nguyên Xím Vàng.
Bình luận 0

Du lịch trên cao nguyên Xím Vàng

Tiềm năng du lịch trên cao nguyên Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La)

Tiềm năng du lịch Xím Vàng cần được đánh thức

 Xím Vàng là xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), cách trung tâm huyện 32 km. Đây là địa bàn có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Sơn La cũng như của vùng Tây Bắc.

Xím Vàng là điểm trung chuyển kết nối các điểm du lịch giữa Thanh Sơn (Vĩnh Phúc) với Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái), Phù Yên, Mộc Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La, Mường La (Sơn La). 

Xím vàng có tuyến đường tỉnh lộ 112 đi qua. Với độ cao trung bình từ 800 – 1.500m, Xím Vàng có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 15 - 23 độ C. Những ngọn núi cao và hùng vĩ, những con suối chảy từ đại ngàn bao la; những cánh rừng mênh mông; những tiếng khèn mông réo rắt... cùng bao nét hoang sơ, yên bình và thơ mộng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem