Liên kết đào tạo iSMART ở Đắk Lắk: Lãnh đạo ngành giáo dục nói “học phí quá cao”

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 09/01/2024 10:22 AM (GMT+7)
Đoàn kiểm tra cho rằng việc liên kết đào tạo giữa Công ty cổ phần giáo dục ISMART với nhiều trường tiểu học ở Đắk Lắk có mức học phí quá cao, nhiều phụ huynh không đủ điều kiện cho con học, mẫu đơn đăng ký không phù hợp với tinh thần tự nguyện.
Bình luận 0

Gần gấp đôi mức học phí có giáo viên nước ngoài

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, trên địa bàn đang có 12 trường tiểu học triển khai liên kết đào tạo chương trình iSMART (dạy tiếng Anh qua Toán và Khoa học). Bao gồm các trường Nguyễn Công Trứ, Lê Thị Hồng Gấm, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong, Trần Văn Ơn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bá Ngọc, Trần Phú, Tô Hiệu, Hoàng Hoa Thám. Tổng số học sinh tham gia 4.514 em. 

Liên kết đào tạo iSMART ở Đắk Lắk: Lãnh đạo ngành giáo dục nói “học phí quá cao”- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần giáo dục iSMART thu học phí 400.000 đồng/học sinh/tháng trong khi một số công ty có giáo viên người nước ngoài chỉ thu 250.000 đồng - Ảnh: NG

Trong đó, có những trường học sinh tham gia học lên tới hơn 1.000 em.

Đây là chương trình liên kết với đơn vị tư nhân do các trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần giáo dục iSMART (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Theo đó, mỗi tuần học sinh trong 1 lớp sẽ được học 2 tiết. Nội dung và giáo viên do bên Công ty Cổ phần giáo dục iSMART chủ trì.

Mức học phí cho 1 tháng/học sinh là 400.000 đồng. Như vậy, mỗi tháng Công ty Cổ phần giáo dục iSMART thu trên 1.800.000.000 đồng từ việc liên kết đào tạo tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). 

Thời gian qua, nhiều phụ huynh có con tham gia học chương trình này cho rằng mức học phí quá cao, việc đăng ký học trường nói là tự nguyện song phụ huynh cũng rất khó từ chối vì nhiều lý do, thời gian học tại một số trường cũng chưa hợp lý.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã lập đoàn kiểm tra, chỉ ra nhiều điểm chưa hợp lý như mức học phí quá cao, nhiều cha mẹ học sinh không đủ điều kiện cho con tham gia học. Cụ thể, Đoàn kiểm tra nêu, kinh phí 400.000đồng/tháng/8 tiết là quá cao. Bởi cơ sở pháp lý để thu mức học phí trên chưa đảm bảo, vì hầu hết chưa có dự toán để tính chi phí kèm theo. Chưa trích kinh phí khấu hao cơ sở vật chất...; hầu hết các lớp có số học sinh lớp đông 45-50 em.

Các lớp học không có giáo viên người nước ngoài tham gia dạy học, trong khi một số công ty khác dạy tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài với mức học phí khoảng 250.000đồng/tháng. 

Liên kết đào tạo iSMART ở Đắk Lắk: Lãnh đạo ngành giáo dục nói “học phí quá cao”- Ảnh 2.

Có 12 trường tiểu học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang liên kết đào tạo chương trình iSMART

Công ty quyết không giảm học phí

Đoàn kiểm tra còn chỉ ra nhiều vấn đề như: Chương trình iSMART đưa vào dạy học trong các nhà trường nhưng đơn vị tự tổ chức đánh giá kết quả độc lập theo hình thức giáo viên tự dạy và tự đánh giá kết quả đầu ra mà chưa có sự phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên tiếng Anh của nhà trường; một số học sinh chưa hoàn thành các nội dung bài học, chưa được quan tâm trong các hoạt động, chưa tập trung khi học.

Theo quy định, việc liên kết tổ chức dạy học Chương trình iSMART phải trên cơ sở đồng thuận (có Phiếu đăng ký tham gia Chương trình iSMART) của cha mẹ học sinh, học sinh.

Tuy nhiên, các hợp đồng hợp tác giáo dục giữa Công ty iSMART với các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh đều được ký vào thời điểm tháng 8 hàng năm (thời điểm học sinh chưa tựu trường, không thể tổ chức đăng ký tham gia) là chưa hợp lý về mặt thời gian. Nội dung mẫu Đơn đăng ký tự nguyện học Chương trình tiếng Anh thông qua môn Toán, môn Khoa học của Công ty iSMART chưa rõ ràng, ký cam kết học theo niên khóa 5 năm là không phù hợp với tinh thần tự nguyện.

Tỉ lệ trích lại 5% cho nhà là trường thấp, chưa đảm bảo để trích khấu hao cơ sở vật chất; đồng thời trong số kinh phí trích lại nhà trường còn phải đóng thuế thu nhập (theo điều khoản đã nêu trong hợp đồng). 

Tại thời điểm kiểm tra, các trường không thực hiện đóng thuế mà chi hết; mức chi cho cơ sở vật chất, công tác quản lý, giáo viên phụ trách không có quy định thống nhất chung cho các cơ sở giáo dục có học sinh tham gia Chương trình iSMART… 

Về phía đại diện Công ty CPGD iSMART, thống nhất rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung trong hợp đồng, mẫu Phiếu đăng ký theo quy định và góp ý của một số thành viên tham gia cuộc họp. Thống nhất tăng cường phối hợp tốt với nhà trường trong việc dự giờ, đánh giá chất lượng học sinh; sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp hơn. Công ty iSMART luôn có chính sách giảm, miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con chính sách, con giáo viên trong trường. Công ty sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tốt hơn nữa chất lượng của Chương trình iSMART chứ không giảm giá học phí.

Từ năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh Đắk Lắk có 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức dạy học Chương trình iSMART cho học sinh lớp 1 gồm các trường: Tiểu học Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Ngô Quyền, Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Số lượng trường tiểu học tổ chức dạy học Chương trình iSMART tăng dần theo từng năm, đến năm học 2023 - 2024 toàn tỉnh có 19 trường tiểu học tổ chức dạy học Chương trình iSMART với 187 lớp, 7.652 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem