Liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Minh Hòa

Thanh Thủy Thứ bảy, ngày 05/08/2023 13:07 PM (GMT+7)
Minh Hòa hôm nay không chỉ ấm no, mà hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng nhiều ngành nghề và đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Triển khai nhiều giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác trong nông nghiệp, qua đó thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Minh Hòa phát triển bền vững.
Bình luận 0

Những năm lại đây, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo thị xã Kinh Môn, cùng với sự năng động của cán bộ có năng lực đã đưa xã Minh Hòa có những đột phá trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm,.. đã dần đi vào ổn định và khang trang.

Minh Hòa hôm nay không chỉ ấm no, mà hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng nhiều ngành nghề và đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp.

Minh Hòa tiềm năng cho phát triển liên kết nông nghiệp

Minh Hòa vốn là 1 trong 3 xã có địa hình 100% là đồng bằng, đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Bao bọc xã Minh Hòa là nhánh của con sông Kinh Thầy ngày đêm bồi đắp phù sa, cung cấp nước cho sản suất nông nghiệp.

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Minh Hòa - Ảnh 1.

Mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây tại Minh Hòa. Ảnh: Nguyễn Tuyền/ Sở NNPTNT Hải Dương

Người dân nơi đây vốn thuần nông, hiền lành chăm chỉ, sẵn có kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Đội ngũ lãnh đạo địa phương nhiệt tình, nhiều thanh niên trẻ từ bỏ công ty về mảnh đất quê hương cống hiến chấp nhận với đồng lương ít ỏi. "Làm thế nào để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tận dụng nguồn lao động dư thừa?"- Đó là câu hỏi luôn đau đáu với lãnh đạo địa phương.

Thời gian qua, hợp tác xã Minh Hòa có những việc làm thiết thực, sáng tạo và táo bạo nhằm tạo công ăn việc làm, giải quyết khó khăn về kinh tế cho những người dân quá tuổi lao động mà kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ruộng đồng cùng các sản phẩm nông nghiệp.

Vụ Đông năm 2022, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn đã triển khai xây dựng "Mô hình liên kết sản xuất khoai tây gắn với bao tiêu sản phẩm" đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Đây là mô hình liên kết đầu tiên của thị xã đánh dấu sự táo bạo, mạnh dạn trong việc chỉ đạo phát triển của địa phương cũng như hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Mô hình liên kết trồng khoai tây: Hứa hẹn tương lai tươi sáng

Vụ đông năm 2022, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Minh Hoà (thị xã Kinh Môn) phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Vàng (tỉnh Hưng Yên) trồng 21,5 héc ta khoai tây theo hình thức liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm tại thôn Ngoại. 

Theo đó, Hợp tác xã Minh Hòa thoả thuận mượn đất của các hộ dân, đứng ra liên kết với Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Vàng trồng và bao tiêu khoai tây; thuê người dân trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm theo hình thức trả ngày công. 

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Minh Hòa - Ảnh 2.

Trung bình mỗi sào khoai tây cho thu hoạch từ 400 - 450 kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào khoai tây cho thu lãi 2 triệu đồng. Ảnh: Thanh Thủy

Doanh nghiệp này chuyển giao khoa học, kỹ thuật, quy trình trồng và chăm sóc khoai tây cho các hộ dân. Sản phẩm khi thu hoạch sẽ được công ty bao tiêu, thu mua để cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. 

Giống khoai tây trồng trong mô hình là giống khoai tây Marabel và FL 2215 của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Đây là 2 giống khoai tây có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, kháng chịu sâu bệnh.

Mô hình hình liên kết này đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho hơn 70 lao động của địa phương và đặc biệt bà con nông dân rất phấn khởi vì thành công của mô hình sản xuất mang lại.

Theo chia sẻ của các thành viên trong HTX, trung bình mỗi sào khoai tây cho thu hoạch từ 400 - 450 kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào khoai tây cho thu lãi 2 triệu đồng. Đây là mô hình liên kết trồng khoai tây đầu tiên trên địa bàn xã Minh Hòa với diện tích lớn, được trồng quy mô tập trung, áp dụng toàn bộ cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng giá trị sản phẩm. Sau khi thu hoạch khoai tây, những diện tích trồng khoai được bàn giao cho người dân gieo cấy vụ đông xuân theo phương thức một vùng - một giống - một thời gian. Trong những vụ sau, Hợp tác xã tiếp tục liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để mở rộng diện tích sản xuất theo chuỗi liên kết và tập trung nâng cao năng suất chất lượng, hơn nữa.

Trao đổi với ông Trương Văn Khanh – Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Minh Hòa, ông cho biết: "Lãnh đạo địa phương, cũng như Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Minh Hòa luôn trăn trở, đau đáu một nỗi lo chung là làm sao cho thu nhập người dân ngày càng tăng cao. Người nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình".

Qua một năm thí điểm và thấy được kết quả vượt ngoài mong đợi, ông Khanh bày tỏ mong muốn mô hình liên kết này sẽ được nhân rộng với toàn thể nhân dân trong xã. Đồng thời các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khác cũng cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp liên kết sản xuất phối hợp bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra mang lại hiệu quả kinh tế cao không chỉ đối với cây khoai tây mà các loại cây khác phù hợp với địa phương và đất canh tác.

Nhìn những củ khoai tây to ngon, mỡ màng được trồng trên mảnh đất tưởng chừng cằn cỗi, rồi hình ảnh những chiếc xe tải lần lượt chở khoai đi tiêu thụ, cùng cái kết ngọt ngào là những nụ cười rạng rỡ của người nông dân xã Minh Hòa trong ngày thu hoạch đã cho thấy mô hình liên kết trồng khoai tây của HTX nông nghiệp Minh Hòa đã và đang mở ra một hướng đi mới có hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm, giúp tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Minh Hòa - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem