Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh

Trương Hồng - Tuyết Nhung Thứ ba, ngày 11/06/2024 09:00 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, kết nối các HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến phát triển kinh tế tập thể địa phương bền vững.
Bình luận 0

Nâng cao chất lượng hoạt động của HTX

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 2.967 tổ hợp tác (THT), 624 HTX và 1 Liên hiệp HTX đang hoạt động bao gồm: 398 HTX Nông nghiệp, chiếm 63,8%; 34 HTX Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, chiếm 5,4%; 132 HTX Thương mại dịch vụ, chiếm 21%; 3 Quỹ tín dụng nhân dân chiếm 0,5%; 58 HTX khác chiếm 9,3%.

Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh- Ảnh 1.

Vùng sản xuất gạo an toàn theo chuỗi giá trị của Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: T.N.

Ông Lê Ngọc Trung – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh. Nhưng với kinh nghiệm thực tiễn cùng với sự năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, các HTX đã có những bước tăng trưởng cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu ứng lan tỏa cao.

Điều này một lần nữa khẳng định lĩnh vực KTTT có những giá trị riêng biệt của mình và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết sinh kế ở khu vực nông thôn".

Nhìn chung các HTX hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, tạo dựng được thương hiệu, vị trí của mình; thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên và hộ gia đình.

Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh- Ảnh 2.

Phát huy vai trò “bà đỡ”, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực tiếp sức cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.H.

Các HTX ngày càng năng động thích ứng cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP....

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đổi mới tư duy trong kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, HTX Nông nghiệp Điện Phước 1, HTX Nông nghiệp Duy Thành, HTX Nông nghiệp Bình Đào, HTX Nông nghiệp Đại Hiệp....

Đạt doanh thu khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm, ông Trương Cảm – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa đã có nhiều nỗ lực trong công tác nâng cao năng lực bộ máy quản lý, phát huy quyền bình đẳng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương".

Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh- Ảnh 3.

Mô hình sản xuất bánh tráng cuốn Đại Lộc của Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa. Ảnh: T.N.

Các HTX hoạt động lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) mặc dù gặp khó khăn chung do suy giảm kinh tế, nhưng vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới mẫu mã sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tiêu biểu như HTX TTCN Đại Hiệp, Xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ huyện Núi Thành.

"Cầu nối" hỗ trợ các HTX

Ông Trung cho hay: "Với phương châm hướng về các HTX thành viên, lấy HTX thành viên làm nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác trong năm 2023, làm tốt vai trò "cầu nối" hỗ trợ các HTX phát triển vững mạnh".

Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh- Ảnh 4.

Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vinh dự được bình chọn là 1 trong 63 hợp tác xã tiêu biểu năm 2023. Ảnh: T.N.

Đơn vị luôn chú trọng và thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động thành lập các HTX kiểu mới hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững; tổ chức 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng và nghiệp vụ kiểm soát cho cán bộ HTX và đồng bào dân tộc thiểu số, 1 lớp tập huấn chuyển đổi số cho thành viên HTX, 1 lớp tuyên truyền bảo vệ môi trường, 2 lớp tuyên truyền tập huấn các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cho trên 1.400 học viên.

Năm 2023, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam đã giải ngân cho 114 đơn vị với tổng số tiền 45,2 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch năm do UBND tỉnh giao. Đây được xem là điểm tựa quan trọng trong việc trợ vốn cho khu vực KTTT của tỉnh mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam-“Cầu nối” hỗ trợ hợp tác xã phát triển vững mạnh- Ảnh 5.

Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào tạo việc làm cho 53 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ, với mức lương từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài địa phương nhằm hỗ trợ HTX giới thiệu, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho các HTX gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay còn nhiều HTX thiếu vốn đầu tư sản xuất, gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý các HTX còn hạn chế dẫn đến hiệu quả quản lý, điều hành chưa cao.

Ông Trung nhận định: "Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thành viên HTX; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong Liên minh HTX và HTX thành viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ để HTX thực sự làm vai trò cầu nối, dẫn dắt nông dân trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem