Lily, đồng tiền... phải cao ít nhất 30cm mới được công nhận "Hoa Đà Lạt"

Thứ sáu, ngày 05/09/2014 13:34 PM (GMT+7)
Theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, 5 loài hoa gồm lily, đồng tiền, hồng môn, salem và ngàn sao đều phải có chiều cao tối thiểu mỗi cành 30cm khi mang nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” ra thương trường.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

Nhìn chung chất lượng của tất cả các cành hoa ở đây bắt buộc phải thẳng đều, cứng cáp, đủ độ già; đảm bảo “5 không” (không côn trùng cắn phá, không sâu bệnh, không gãy đầu hoa, không bị trầy xước, không bị khuyết tật).

Riêng yêu cầu về kết cấu phân bố hoa trên cành có sự khác nhau theo từng loài hoa. Cụ thể, hoa lily phải “đính” đơn lẻ hoặc xếp đồng đều trên trục hoa; hoa đồng tiền gồm 1 nụ hoa chính hướng thẳng lên phía trên, không có nụ hoa phụ; hoa ngàn sao gồm nhiều chùm hoa nhỏ li ti xếp đặt trên cành.

Ngoài ra, chiều cao cành hoa tối đa của 5 loài này cũng được quy định khá chi tiết như: hoa lily (130cm), hoa salem (80cm), hoa ngàn sao, hồng môn, đồng tiền (50 - 60cm). Đặc biệt, trên nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”, từng cành hoa phải xác định các thông tin về địa điểm sản xuất, nguồn gốc giống hoa, thời gian thu hoạch...
(Theo Báo Lâm Đồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem