Lĩnh án 8 năm tù vì lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán dâm

Xuân Huy Thứ sáu, ngày 17/11/2023 16:00 PM (GMT+7)
Cần tiền tiêu xài, Phạm Thị Vân cùng đồng bọn đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc ép đi bán dâm.
Bình luận 0

Ngày 17/11, Phạm Thị Vân, 44 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội, bị TAND Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán người".

Cáo trạng nêu, Vân làm nghề bán dâm tại thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do cần tiền tiêu xài, Vân cùng Lê Công Hoàng (chồng Vân) và Lương Minh Thiện, bàn bạc, tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm nghề bán dâm.

Lĩnh án 8 năm tù vì lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán dâm - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Vân. Ảnh: Đ.X.

Ngày 18/5/2003, Vân và chồng được Thiện đưa đến nhà chị Vũ Thị Minh T., nói dối bố mẹ chị T. cho người phụ nữ này đi Quảng Ninh bán hàng giải khát.

Hai hôm sau, Vân cùng Hoàng và Thiện đưa chị T. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và đưa về trọ của Vân ở thị trấn Đông Hưng. Vân đưa cho chồng và Thiện 300.000 đồng để về nước, chị T. bị giữ lại để bán dâm.

Do bị Vân đánh và ép, chị T. phải đi bán dâm. Được một thời gian, chị T. bỏ trốn và đến Công an thị trấn Đông Hưng trình báo. Ngày 20/7/2003, chị T. được trả về nước.

Đến ngày 9/6/2023, Vân bị cảnh sát bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội.

Ngày 11/6/2004, TAND Hà Nội đã xét xử vụ án, tuyên phạt Lê Công Hoàng 6 năm tù, Lương Minh Thiện 5 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ" theo điều 119 Bộ luật hình sự 1999.

Các bị cáo này phải bồi thường cho chị T. 10 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem