Lính cứu hỏa
-
Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc nhằm phô trương sức mạnh để đáp trả động thái tương tự của Triều Tiên trước đó. Tuy nhiên, vụ phóng thất bại, tên lửa lao xuống đất và gây ra đám cháy lớn khiến người dân Hàn Quốc hoảng loạn tưởng họ đang bị Bình Nhưỡng tấn công.
-
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra dọc theo các bờ biển trong bán kính 300km của trận động đất mạnh tới 6,9 độ richter làm rung chuyển vùng đông nam Đài Loan hôm nay, theo CNN.
-
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã xác nhận tình trạng thiếu năng lượng trên nhiều vùng của đất nước.
-
14 người đã bị thương khi trung tâm thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, Kharkov, bị trúng tên lửa của Nga, Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết.
-
Đoàn tàu chở dầu của Nga được cho là đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công phá hoại.
-
Nhà chức trách Trung Quốc đã phê duyệt khẩn cấp việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 dạng hít của hãng dược CanSino Biologics.
-
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết hôm 5/9 ở Kabul. Vụ nổ xảy ra cách lối vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Afghanistan không xa và khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên đại sứ quán.
-
Hôm 6/9, hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở Hàn Quốc khi cơn bão Hinnamnor đổ bộ vào các khu vực phía nam của đất nước, gây ra mưa gió dữ dội phá hủy cây cối và đường xá, đồng thời khiến hơn 20.000 ngôi nhà bị mất điện.
-
Bão Hinnamnor được dự báo dữ dội nhất trong ngày 5 và 6/9 khi tiến tới Hàn Quốc.
-
Nhà máy hạt nhân quan trọng ở Ukraine tiếp tục bị cắt điện toàn bộ hôm 5/9, lần thứ hai trong hai tuần khi Kiev cáo buộc Moscow đẩy xung đột tới bờ vực thảm họa hạt nhân.