Lính dù
-
Thời kỳ đầu mới thành lập, lực lượng lính dù Liên Xô phải ngồi, bám trên cánh máy bay để đổ bộ thay vì đứng trong khoang hành khách.
-
Chỉ huy lực lượng lính dù của Hải quân Mỹ đã không đối phó nổi với việc rước cờ trong trận đấu giữa các đội bóng đá đại học Mỹ. Khi biểu diễn người lính dù đã không tính được quỹ đạo hạ cánh nên đâm vào lễ đài.
-
Một kênh thuộc truyền hình nhà nước Trung Quốc hồi đầu năm nay từng tuyên bố lực lượng bộ binh cơ giới của nước này có thể tiến vào thủ đô New Delhi trong 48 giờ nếu chiến tranh nổ ra.
-
Lính dù Mỹ khi nhảy ra khỏi các máy bay vận tải để đổ bộ xuống những mục tiêu của quân địch, giờ sẽ được trang bị thiết bị chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn nhằm giúp họ dễ dàng áp sát được mục tiêu, tấn công kẻ thù và hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.
-
Đại đội lính dù Liên Xô được giao nhiệm vụ tử thủ, giữ chặt điểm chốt trước đợt tấn công dữ dội vào Cao điểm 3234 của phiến quân trên chiến trường Afghanistan.
-
Người dân Campuchia hết sức sửng sốt khi chứng kiến hình ảnh 6 lính dù “đi lạc”, hạ cánh tự do ngay trên đường phố sầm uất và thậm chí còn mắc kẹt trên cột đèn giữa thủ đô.
-
Quân đội Nga vừa thử nghiệm công năng tác chiến của xe bọc thép chở quân tối tân loại BTR-MD Lakushenka ngay trong mưa tuyết.
-
Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 8.000 chiến binh ly khai kể từ đầu cuộc xung đột bùng nổ ở Donbass hồi giữa tháng 4, trung tâm báo chí của Chiến dịch Chống khủng bố tại miền Đông của chính quyền trung ương Kiev (ATO) thông báo hôm qua.
-
Mỹ sẽ điều quân đội và xe tăng tới triển khai ở ba quốc gia Baltic và Ba Lan trong vòng hai tuần tới.
-
Hôm 17.9, các binh sĩ thuộc Lực lượng Dù của Quân khu phía Đông Nga thực hiện thành công bài tập trinh sát, xâm nhập và tiêu diệt mục tiêu mô phỏng là những nhóm trinh sát địch giả định đang hoạt động ở các vùng bờ biển của Nga.