Lính Mỹ chặn đường quân Nga tới mỏ dầu Syria

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 19/01/2020 21:18 PM (GMT+7)
Các binh sĩ Mỹ có mặt tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng người Kurd ở Syria đã ngăn chặn các binh sĩ Nga muốn tiếp cận các mỏ dầu hôm 18/1,
Bình luận 0

img

Tranh chấp giữa Mỹ và Nga tại mỏ dầu Rumeylan ở phía đông bắc Hasakah đang diễn ra, theo AA.

Theo thông tin hãng thông tấn Anadolu có được từ các nguồn địa phương đáng tin cậy, lính Mỹ đã chặn một đội tuần tra của quân đội Nga khi họ đang trên đường đến mỏ dầu.

Căng thẳng xảy ra giữa hai nhóm, khi lính Mỹ yêu cầu lính Nga quay trở lại huyện Amuda ở phía tây bắc Hasakah.

Các binh sĩ Nga đã phải quay trở lại vì con đường dẫn họ tới mỏ dầu Rumeylan - nơi Mỹ đặt căn cứ -  đã bị chặn.

Trước đó, 16/1 lực lượng người Kurd cũng được cho là đã ngăn lính Nga đi qua thành phố Qamishli để lập doanh trại gần mỏ dầu Rumeylan.  

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem