Lĩnh trái đắng vì truyền bá thông tin giả về virus Corona

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 31/01/2020 20:00 PM (GMT+7)
Giới chức trách Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ 2 nghi phạm truyền bá tin tức giả mạo liên quan đến dịch Coronavirus.
Bình luận 0

img  

"Chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng có rất nhiều tin tức sai lệch liên quan đến coronavirus mới và đang làm việc với Phòng Ngăn chặn Tội phạm Công nghệ (TCSD) để điều tra và bắt giữ những kẻ phạm tội", Bộ trưởng Thái Lan Buddhipongse Punnakanta xác nhận.

Ông nói thêm rằng, cảnh sát đã xác định được 15 nguồn tin tức giả lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội và mạng xã hội. "Sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng 6 trong số các nguồn đó đã vi phạm Đạo luật tội phạm liên quan đến máy tính 2560", ông Punnakanta cho biết. 2 trong 6 nghi phạm đã bị bắt giữ và buộc tội. Trong khi đó, 4 người còn lại chỉ bị cảnh cáo và phải ký vào đơn cam kết không tái phạm của cảnh sát.

Theo Đạo luật tội phạm liên quan đến máy tính 2560, việc đăng tải thông tin giả mạo thông qua máy tính có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự an toàn công cộng hoặc có thể gây hoang mang cho công chúng. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem