Lionel Messi – Thợ săn kỷ lục tại World Cup 2022

Thứ bảy, ngày 05/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
World Cup 2022 là cơ hội để Messi thiết lập những kỷ lục đáng nể cùng tuyển Argentina. Đây cũng là động lực để tiền đạo sinh năm 1987 chiến đấu hết mình để chạm tay vào cúp vàng thế giới.
Bình luận 0

Lionel Messi đang hừng hực khí thế trước khi chính thức bước vào World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Anh đang có phong độ vô cùng ấn tượng cùng PSG với 12 bàn và 14 kiến tạo trong 18 lần ra sân. Thậm chí tiền đạo sinh năm 1987 còn 11 lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải.

Phong độ ấn tượng của Messi là bước chạy đà hoàn hảo trước thềm World Cup 2022. Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của El Pulga cùng ĐT Argentina trước khi anh tuyên bố giải nghệ. World Cup 2022 cũng rất có thể là cơ hội cuối để Messi có một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới, dù có thời điểm anh và đồng đội từng ở rất gần (World Cup 2014).

Messi – Thợ săn kỷ lục tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Messi đang đứng trước cơ hội thiết lập hàng loạt kỷ lục tại World Cup 2022.

Ở phương diện cá nhân, World Cup 2022 cũng là cơ hội để Messi thiết lập những kỷ lục đáng nể cùng ĐT Argentina. Mới đây hãng truyền thông Argentina Olé đã liệt kê những gì tiền đạo của PSG có thể đạt được ở Qatar.

Đầu tiên, Messi có thể là cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất tại World Cup. El Pulga đã ra sân 19 trận ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể hơn, Messi đã trải qua 4 kỳ World Cup vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2018. Ở lần tham dự đầu tiên vào năm 2006, Messi có cho mình một pha lập công trong khúc khải hoàn 6-0 của Argentina trước Serbia & Montenegro. World Cup 2014 là kỳ World Cup mà Messi thi đấu nổi bật nhất khi đưa Argentina vào trận chung kết gặp ĐT Đức. Rất tiếc tại đây, đội bóng Nam Mỹ đã không thể vô địch.

Với 19 lần ra sân ở World Cup, Messi còn kém kỷ lục của huyền thoại tuyển Đức Lothar Matthaus - người đã ra sân 25 trận. Lothar Matthaus đã tham dự 5 kỳ World Cup và đều được ra sân ở 5 lần góp mặt. Ông lên ngôi vô địch cùng Cỗ xe tăng năm 1990 trên đất Italia. Một chiến binh không tuổi của người Đức. Như vậy để có thể cân bằng kỷ lục của Lothar Matthaus, Messi và các đồng đội cần vào tới bán kết World Cup 2022. Tất nhiên trong trường hợp Messi ra sân cả 6 trận đấu nói trên.

Đây là mục tiêu nằm trong tay ĐT Argentina. Tại World Cup 2022, La Albiceleste được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch bên cạnh Brazil, Pháp, Anh.

Thứ hai, nếu không thể cân bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Lothar Matthaus, Messi cũng có cơ hội xô đổ thành tích của cố huyền thoại Diego Maradona. "Cậu bé vàng" có 21 lần ra sân cho ĐT Argentina tại World Cup và Messi đang chỉ kém thành tích này chỉ 3 lần ra sân nữa. Đây rõ ràng là thành tích hoàn toàn nằm trong tầm tay tiền đạo đang khoác áo PSG.

Messi – Thợ săn kỷ lục tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Messi hướng tới kỷ lục là cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup.

Thứ ba, như đã nói ở trên, Messi đã tham dự 4 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Qatar sẽ đánh dấu kỳ World Cup thứ 5 của anh. Chỉ cần ra sân, anh sẽ chính thức vượt qua Maradona và Javier Mascherano (4 kỳ) trở thành cầu thủ Argentina tham gia nhiều kỳ World Cup nhất. Đây là điều chắc chắn xảy ra khi Messi đang hoàn toàn sung sức hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thứ tư, một trong những kỷ lục nổi bật cuối cùng mà Messi có thể đạt được tại World Cup là trở thành cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu. Messi đang sở hữu 6 bàn thắng và còn kém thành tích ghi bàn của Gabriel Batistuta, người đã có 10 bàn thắng cho La Albiceleste.

Messi – Thợ săn kỷ lục tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Messi còn kém kỷ lục ghi bàn của Gabriel Batistuta 4 bàn.

Ngoài bàn thắng vào lưới Serbia & Montenegro tại World Cup 2006, Messi từng làm rung lưới tuyển Bosnia, Iran, Nigeria tại World Cup 2014, và 1 bàn thắng anh ghi được vào lưới tuyển Nigeria tại kỳ World Cup 2018. Tất nhiên những con số này chắc chắn sẽ không dừng lại bởi Messi đang có phong độ cao.

Tại World Cup 2022, ĐT Argentina nằm chung bảng với Saudi Arabia, Mexio và Ba Lan. Đây đều là những đối thủ khá dễ chịu với Messi và các đồng đội. Chính vì vậy cơ hội để El Pulga nâng cao thành tích của mình tại World Cup lại càng cao.

PV (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem