Lộ danh tính 2 tướng Nga bị thương rất nặng trong cuộc tấn công sấm sét của Ukraine vào Sevastopol

Minh Nhật (theo Metro) Thứ hai, ngày 25/09/2023 13:16 PM (GMT+7)
Theo Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov, thượng tướng Alexander Romanchuk và trung tướng Oleg Tsekov của Nga đã bị "bị thương nặng" khi tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và viện trợ cho Ukraine bắn trúng trụ sở Hải quân Nga ở Sevastopol, bán đảo Crimea.
Bình luận 0
Lộ danh tính 2 tướng Nga bị thương rất nặng trong cuộc tấn công sấm sét của Ukraine vào Sevastopol - Ảnh 1.

Thương tướng Alexander Romanchuk được cho là đã bị "thương rất nặng" sau vụ tấn công của Ukraine vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol gần đây. Ảnh Metro.

Ukraine cho biết, ít nhất 9 sĩ quan Nga cấp cao đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ tấn công diễn ra vào ngày 22/9.

“Trong số những người bị thương có một chỉ huy Nga, thượng tướng Alexander Romanchuk (một tướng chỉ huy lực lượng Nga dọc theo chiến tuyến then chốt phía đông nam Ukraine). Ông này hiện đang trong tình trạng rất nghiêm trọng”, ông trùm tình báo Ukraine nhấn mạnh.

Trong khi đó, trung tướng Oleg Tsekov đã bị bất tỉnh. Hiện chưa rõ tình trạng của ông này.

"Số lượng quân nhân chính quy thương vong không phải là nhân viên của Hải quân Nga ở Sevastopol vẫn đang được xác định", ông Budanov nói.

Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công dữ dội của Ukraine nhằm vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga đã diễn ra trùng với thời điểm nhiều quan chức quân đội cấp cao của Nga có mặt ở Sevastopol để tham dự một cuộc họp quan trọng.

Rob Lee, một chuyên gia quân sự chuyên phân tích về tình hình chiến sự Nga-Ukraine bình luận: “tướng Romanchuck là chỉ huy các lực lượng Nga ở Zaporizhzhia, nơi đang diễn ra cuộc phản công chính của Ukraine”.

Lộ danh tính 2 tướng Nga bị thương rất nặng trong cuộc tấn công sấm sét của Ukraine vào Sevastopol - Ảnh 2.

Trung tướng Oleg Tsekov cũng được cho là nằm trong số những người bị thương (Ảnh: MOD/east2west news)

Theo Metro, một số báo cáo cho biết chỉ huy Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Viktor Sokolov cũng bị trúng đạn và thiệt mạng, nhưng chưa có bất cứ xác nhận nào về số phận của ông Sokolov. Có tin đồn khác cho rằng ông Sokolov đang "mất tích".

Nga đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công.

Thượng tướng Romanchuk đang chỉ huy lực lượng Nga ở vùng Zaporizhzhia chống lại cuộc phản công của Ukraine. Ông mới được thăng cấp thượng tướng vào năm 2023.

Trung tướng Tsekov vốn là chỉ huy Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ độc lập số 200, một phần của Lực lượng ven biển thuộc Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Người ta nhìn thấy cột khói khổng lồ bốc lên từ trụ sở Hải quân của Nga ở cảng Sevastopol ngay sau khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Những bức ảnh về hậu quả sau vụ tấn công cho thấy một miệng hố khổng lồ ở tầng trên phía sau tòa nhà, nơi mái nhà bị sập.

Người dân ở trung tâm thành phố gần đó cho biết đã nhìn thấy tên lửa bay trên bầu trời ngay trước vụ nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem