Lộ diện những cầu thủ U21 HAGL có mặt ở U23 Việt Nam

Đông Hưng Thứ tư, ngày 25/11/2015 13:30 PM (GMT+7)
Dự kiến thì vào tối nay, HLV Miura sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 tới. Theo tiết lộ, có ít nhất 6 cầu thủ U21 Việt Nam đã lọt vào “mắt xanh” của nhà cầm quân người Nhật Bản.
Bình luận 0

Những ngày qua, HLV Miura và trợ lý Trần Công Minh liên tục xuất hiện tại các trận đấu thuộc giải U21 Quốc tế 2015 có sự góp mặt của U21 Việt Nam hoặc U21 HAGL. Ngoài ra, nhà cầm quân người Nhật cũng đã có trong tay danh sách tiến cử do HLV Mai Đức Chung và trợ lý Trần Công Minh gửi lên. Qua danh sách và 4 trận đấu đã qua của hai đội, ông Miura cơ bản đã có cho mình danh sách 30 cầu thủ ưng ý nhất và dự kiến sẽ thông báo vào tối nay.

img

Công Phượng - Văn Toàn chắc suất lên U23 Việt Nam.

Theo tiết lộ, trong danh sách 30 cầu thủ ấy, có ít nhất 6 gương mặt đến từ U21 HAGL. Ngoài Công Phượng và Văn Toàn, những người đã góp mặt ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28 cùng U23 Việt Nam, HLV Miura còn chấm Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy và Văn Tiến.

Đá với U21 Myanmar, Tuấn Anh và Xuân Trường đã chơi cực hay. Tuấn Anh không chỉ làm tốt vai trò giữ nhịp, mà còn là người có đường kiến tạo tuyệt vời để Văn Toàn ghi bàn san bằng tỷ số 2-3. Trong khi đó, Xuân Trường cũng chính là tác của pha “dọn cỗ” cho Công Phượng lập công. Với Văn Tiến và Hồng Duy, họ cũng đã có 2 trận đấu rất hay.

Ngoài những cái tên kể trên, một vài gương mặt khác của U21 HAGL như Thanh Tùng, Đông Triều, Minh Vương, Văn Thanh hay Đức Lương cũng đều đã chơi rất nổi bật. Nhưng có vẻ như họ không thể cạnh tranh được với những gương mặt khác đến từ U21 Việt Nam hoặc những ngôi sao ở lứa tuổi 22-23 mà HLV Miura đã chấm từ trước đó.

Dự kiến U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội từ ngày 1.12 . Sau quãng thời gian chuẩn bị, thầy trò HLV Miura sẽ có 3 trận đấu giao hữu trước khi sang Qatar dự Vòng chung kết U23 châu Á 2016. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạm thời công bố 2 đối thủ của U23 Việt Nam là JFL Selection (đội bán chuyên nghiệp) và Cerezo Osaka - đội bóng chơi ở J.League 2.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ cực mạnh gồm U23 Australia, U23 UAE và U23 Jordan. Theo lịch thi đấu được AFC công bố, U23 Việt Nam thi đấu trận mở màn trước U23 Jordan vào ngày 14.1.2016, đá trận thứ hai trước U23 Australia ngày 17.1 và đụng U23 UAE vào ngày 20.1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem